“Đất vàng” công viên để nuôi cá: Tháo dỡ biển nhà hàng

Toàn bộ biển nhà hàng sang trọng, chòi gỗ, bể nuôi cá ở khu “đất vàng” bán đảo hồ Đống Đa (Hà Nội) đã bị tháo dỡ.

“Đất vàng” công viên để nuôi cá: Tháo dỡ biển nhà hàng - 1
Các mặt của khu nhà 2 tầng không còn biển nhà hàng Lã Vọng.
Vừa qua, dư luận quan tâm, bức xúc vì Dự án xây dựng công viên mở tại khu “đất vàng” bán đảo hồ Đống Đa (Hà Nội) đang được sử dụng kinh doanh nhà hàng; dự án nâng cấp bể bơi tại đây dùng để... nuôi cá.

Ngày 4.6, Thành ủy Hà Nội đã có văn bản gửi Ban Cán sự Đảng UBND TP và Quận ủy Đống Đa về việc giải quyết vi phạm của chủ đầu tư - Công ty HàThủy tại Dự án cải tạo, nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa.

Sau khi nhận quyết định, Công ty Hà Thuỷ đã tiến hành tháo dỡ biển nhà hàng, chòi gỗ ven hồ, bể nuôi cá và tiếp tục hoàn thiện khu vui chơi theo đúng quy hoạch.  

Năm 2009, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án thiết kế sơ bộ về kiến trúc Khu vui chơi, giải trí bán đảo hồ Đống Đa với diện tích khu đất là 5.699.63m2, diện tích xây dựng 493m2, mật độ xây dựng 10%.

Phóng viên ghi nhận một số hình ảnh tháo dỡ biển nhà hàng, trả lại không gian cho khu vui chơi giải trí ở bán đảo hồ Đống Đa:
 
“Đất vàng” công viên để nuôi cá: Tháo dỡ biển nhà hàng - 2
Bán đảo hồ Đống Đa là mảnh đất đua ra trên mặt hồ. Nằm giữa khu dân cư đông đúc, ngay sát mặt đường Hoàng Cầu, khu bán đảo được coi như khu “đất vàng”. Đây cũng là điểm đến của khá đông dân cư khu vực và các địa bàn xung quanh tới hóng mát, đi dạo, vui chơi thể thao, văn hóa.
“Đất vàng” công viên để nuôi cá: Tháo dỡ biển nhà hàng - 3
Ông Phùng Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Hà Thủy (ngoài cùng bên phải) chỉ đạo nhân viên di chuyển bể kính trước đó để nuôi cá của nhà hàng Lã Vọng.
“Đất vàng” công viên để nuôi cá: Tháo dỡ biển nhà hàng - 4
Khu đặt bể kính nuôi cá được trả lại làm khu vui chơi cho trẻ em.
“Đất vàng” công viên để nuôi cá: Tháo dỡ biển nhà hàng - 5
Bãi cỏ làm sân chơi cho trẻ em được mở rộng hơn và đặt thêm đồ chơi.
“Đất vàng” công viên để nuôi cá: Tháo dỡ biển nhà hàng - 6
9 chòi gỗ của nhà hàng Lã Vọng đặt quanh bán đảo đã bị tháo dỡ làm nơi đặt ghế đá.
“Đất vàng” công viên để nuôi cá: Tháo dỡ biển nhà hàng - 7
Các mặt của khu nhà 2 tầng không còn biển nhà hàng Lã Vọng.
“Đất vàng” công viên để nuôi cá: Tháo dỡ biển nhà hàng - 8
Bạt che, bàn ghế ở khu bán buffet cũng đang được tháo hết.
“Đất vàng” công viên để nuôi cá: Tháo dỡ biển nhà hàng - 9
Tấm biển khu vui chơi giải trí trong nhà gắn trên lan can tầng 2.
“Đất vàng” công viên để nuôi cá: Tháo dỡ biển nhà hàng - 10
Theo quy hoạch ban đầu, toà nhà 2 tầng là khu vui chơi giải trí.
“Đất vàng” công viên để nuôi cá: Tháo dỡ biển nhà hàng - 11
Biển nhà hàng Lã Vọng đã tháo dỡ.
“Đất vàng” công viên để nuôi cá: Tháo dỡ biển nhà hàng - 12
Nóc của toà nhà gắn biển Trung tâm vui chơi giải trí hồ Đống Đa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định-Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN