Đang thay đồ té xuống kênh mất tích

Sau khi tắm xong, nam công nhân trèo lên sà lan để thay đồ thì bỗng trượt chân té xuống kênh.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 18/5 tại kênh Thanh Đa (đoạn gần cầu kênh Thanh Đa, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Đến 19h ngày 18/5, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được xác công nhân Lê Thanh Toàn (khoảng 20 tuổi, quê Sóc Trăng), người bị té kênh Thanh Đa.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều, do trời nắng nóng, anh Toàn cùng 3 công nhân thi công tại bờ kè kênh Thanh Đa ra tắm kênh này. Sau 30 phút cùng bạn tắm thì cả nhóm trèo lên sà lan đang thi công tại đây để thay đồ. Anh Toàn đứng trước đầu của sà lan để thay đồ thì bỗng trượt chân té xuống kênh rồi chìm hẳn.

“Cứ tưởng là anh Toàn đùa giỡn lặn xuống nước nhưng sau 5 phút cả nhóm bạn tá hỏa vì không thấy anh lên bờ nên tá hỏa nhảy xuống kênh tìm nhưng vẫn không thấy”- một nam công nhân đau buồn cho biết.

Đang thay đồ té xuống kênh mất tích - 1

Nhiều công nhân ngồi trên bờ hướng mắt xuống lòng kênh nơi lực lượng cứu hộ đang tìm xác anh Toàn

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhóm công nhân đã tới trình báo với công an địa phương.

Nhiều người nhái thuộc lực lượng Cứu hộ Cứu nạn Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cùng nhiều ca nô nhanh chóng có mặt nơi xảy ra sự việc để tìm kiếm xác anh Toàn.

Thời điểm này, nước thủy triều đang lên lại chảy xiết nên việc tìm kiếm xác nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Đến tối cùng ngày, xác anh Toàn vẫn chưa được tìm thấy.

Được biết, anh Toàn từ quê lên làm công nhân thi công tại bờ kè kênh Thanh Đa chưa được một tuần thì gặp nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN