Dân số Nhật Bản giảm kỷ lục trong năm 2013

Theo ước tính của Bộ Y tế Nhật Bản, dân số nước này đã giảm kỷ lục 244.000 người trong năm 2013.

Bộ Y tế Nhật Bản ước tính khoảng 1.031.000 trẻ em nước này chào đời trong năm 2013, giảm 6.000 so với năm 2012. Trong khi đó, số lượng người tử vong trong năm 2013 là 1.275.000, tăng khoảng 19.000 người so với năm trước đó.

Dân số Nhật Bản liên tục giảm trong vài năm gần đây. Nếu xu hướng giảm hiện nay tiếp diễn, Nhật Bản sẽ mất 1/3 dân số trong vòng 50 năm tới.

Dân số Nhật Bản giảm kỷ lục trong năm 2013 - 1

Dân số Nhật Bản giảm 244.000 người trong năm 2013.

Hiện tại, khoảng 1/4 dân số Nhật Bản đang ở độ tuổi trên 65 và con số này dự kiến sẽ đạt gần 40% vào năm 2060. Chính phủ Nhật Bản cho biết, dân số nước này đạt 126.393.679 người vào tháng 31/3/2013, giảm 0,2% so với một năm trước đó.

Nhật Bản đã đưa ra những biện pháp quyết liệt trong những tháng gần đây để thúc đẩy tăng dân số tại nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, sau nhiều năm suy giảm.

Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đang cố gắng thúc đẩy kinh tế phát triển thông qua các biện pháp kết hợp khác nhau, bao gồm cải cách cấu trúc dài hạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN