Khám phá "thủ phủ" hàng thời trang "secondhand" ở Hà Nội

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Chợ Đông Tác từ lâu đã được xem là chợ hàng thùng đầu mối lớn nhất ở Hà Nội. Tại đây có cả nghìn cửa hàng bán buôn quần áo hàng thùng giá gốc, với rất nhiều mặt hàng phong phú và đa dạng.

Nằm dưới chân khu tập thể Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội. chợ Đông Tác được mệnh danh là đầu mối "hàng thùng" của thủ đô, chợ Đông Tác luôn thu hút lượng khách ghé thăm lớn, tìm kiếm quần áo cũ còn tốt với giá siêu rẻ.

Nằm dưới chân khu tập thể Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội. chợ Đông Tác được mệnh danh là đầu mối "hàng thùng" của thủ đô, chợ Đông Tác luôn thu hút lượng khách ghé thăm lớn, tìm kiếm quần áo cũ còn tốt với giá siêu rẻ.

Khám phá "thủ phủ" hàng thời trang "secondhand" ở Hà Nội - 2

Tại đây, các cửa hàng chuyên đồ "hàng thùng" nối nhau san sát, tấp nập người mua kẻ bán.

Tại đây, các cửa hàng chuyên đồ "hàng thùng" nối nhau san sát, tấp nập người mua kẻ bán.

Khám phá "thủ phủ" hàng thời trang "secondhand" ở Hà Nội - 4

 Đồ secondhand (đã qua sử dụng) ở chợ này hấp dẫn người tiêu dùng bởi sự đa dạng, nhiều mẫu mã.

 Đồ secondhand (đã qua sử dụng) ở chợ này hấp dẫn người tiêu dùng bởi sự đa dạng, nhiều mẫu mã.

Khám phá "thủ phủ" hàng thời trang "secondhand" ở Hà Nội - 6

Khi đến khu chợ này, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ đang lục tìm cho mình những sản phẩm hàng thùng trong các bãi quần áo được chất đống.

Khi đến khu chợ này, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ đang lục tìm cho mình những sản phẩm hàng thùng trong các bãi quần áo được chất đống.

 Người bán cho hay, quần áo khi nhập về sẽ được phân loại. Những sản phẩm còn mới, đã qua vệ sinh sẽ được treo lên giá cho khách dễ nhìn giá sẽ cao hơn.

 Người bán cho hay, quần áo khi nhập về sẽ được phân loại. Những sản phẩm còn mới, đã qua vệ sinh sẽ được treo lên giá cho khách dễ nhìn giá sẽ cao hơn.

 Còn các sản phẩm cũ hơn được chất đống xuống sàn nhà, giá thành của loại này vì thế cũng rẻ hơn vài chục nghìn đồng.

 Còn các sản phẩm cũ hơn được chất đống xuống sàn nhà, giá thành của loại này vì thế cũng rẻ hơn vài chục nghìn đồng.

Một chiếc áo dạ còn khá mới có giá 70.000 đồng. Thông thường, các mặt hàng áo quần cũ tại chợ Đông Tác có giá thấp hơn 3-4 lần so với đồ mới.

Một chiếc áo dạ còn khá mới có giá 70.000 đồng. Thông thường, các mặt hàng áo quần cũ tại chợ Đông Tác có giá thấp hơn 3-4 lần so với đồ mới.

Khám phá "thủ phủ" hàng thời trang "secondhand" ở Hà Nội - 11

Không chỉ riêng quần áo mà những món đồ thời trang khác như giày dép, túi balo, túi xách thời trang hay trang sức đẹp cũng đang lôi cuốn được nhiều người tiêu dùng khi tới chợ Đông Tác.

Không chỉ riêng quần áo mà những món đồ thời trang khác như giày dép, túi balo, túi xách thời trang hay trang sức đẹp cũng đang lôi cuốn được nhiều người tiêu dùng khi tới chợ Đông Tác.

Những chiếc mũ phớt tấp thành đống có giá giao động từ chỉ từ 20.000 đồng.

Những chiếc mũ phớt tấp thành đống có giá giao động từ chỉ từ 20.000 đồng.

Chị Hường một tiểu thương tại chợ Đông Tác chia sẻ "quần áo ở đây đa phần được nhập về từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Nhưng cũng có 1 số ít như túi xách, giày dép lấy nguồn hàng từ những nước khác như Trung Quốc, Campuchia. Các kiện hàng quần áo ở đây mỗi tuần về 1 lần.

Chị Hường một tiểu thương tại chợ Đông Tác chia sẻ "quần áo ở đây đa phần được nhập về từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Nhưng cũng có 1 số ít như túi xách, giày dép lấy nguồn hàng từ những nước khác như Trung Quốc, Campuchia. Các kiện hàng quần áo ở đây mỗi tuần về 1 lần.

 Bạn Quốc Tuấn một tín đồ của hàng hiệu cũ cho hay, nhờ chịu khó “lượn lờ” qua những khu chợ “sida” mà bạn mua được rất nhiều quần áo độc, có những cái gần như mới nguyên, trong khi chỉ phải chi vài chục nghìn, căng lắm là trăm nghìn cho một món đồ, kinh tế hơn nhiều so với mua hàng mới. Nhưng đương nhiên, thời gian bỏ ra để lục lọi, “soi” đồ cũng không phải nhỏ.

 Bạn Quốc Tuấn một tín đồ của hàng hiệu cũ cho hay, nhờ chịu khó “lượn lờ” qua những khu chợ “sida” mà bạn mua được rất nhiều quần áo độc, có những cái gần như mới nguyên, trong khi chỉ phải chi vài chục nghìn, căng lắm là trăm nghìn cho một món đồ, kinh tế hơn nhiều so với mua hàng mới. Nhưng đương nhiên, thời gian bỏ ra để lục lọi, “soi” đồ cũng không phải nhỏ.

 Không chỉ buôn bán, chợ Đông Tác còn là đầu mối nhập hàng cho các tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ tại nội thành Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc.

 Không chỉ buôn bán, chợ Đông Tác còn là đầu mối nhập hàng cho các tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ tại nội thành Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàn Như ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN