Đà Nẵng: Lửa thiêu rụi hiệu buôn đồ điện, sơn

Khoảng 7h20 sáng mùng 5 Tết, ngôi nhà 4 tầng buôn bán đồ điện nằm trên đường Ngô Quyền, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng lửa bốc cháy ngùn ngụt.

Theo người dân sinh sống xung quanh, ngọn lửa bắt đầu bùng phát ra từ trong ngôi nhà 4 tầng là hiệu buôn Nghĩa Hiếu nằm trên đường Ngô Quyền, thấy vậy người dân chạy qua kêu la chủ nhà nhưng chủ nhà đi vắng.

Ngay sau đó, người dân đã điện báo cho lực lượng cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng. Theo ghi nhận, ngọn lửa bùng phát bao trùm cả ngôi nhà 4 tầng, khói bốc lên.

Lực lượng cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng đã huy động hơn 10 xe chuyên dụng đến dập lửa. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ nỗ lực, đám cháy mới được khống chế một phần. Ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ, khói vẫn bốc lên từ phía bên trong. Trước sự việc, điện lực quận Sơn Trà đã cắt điện toàn bộ khu vực để phục vụ chữa cháy.

Được biết, ngôi nhà xảy ra cháy do vợ chồng anh Nghĩa và chị Hoạn làm chủ. Khi xảy ra hỏa hoạn, gia đình không có ở nhà. Hàng hóa bên trong hiệu buôn gồm ống nước, dây điện, sơn, cùng nhiều vật liệu dễ cháy khác chất đầy trong 4 tầng lầu của ngôi nhà nên khi có nguồn cháy, ngọn lửa đã bùng phát nhanh chóng. Theo ghi nhận, hai hiệu buôn lân cận cũng bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hàn gần chục tỷ đồng.

Vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Hình ảnh vụ cháy hiệu buôn đồ điện, sơn sáng nay tại Đà Nẵng:

Đà Nẵng: Lửa thiêu rụi hiệu buôn đồ điện, sơn - 1

Đà Nẵng: Lửa thiêu rụi hiệu buôn đồ điện, sơn - 2

Đà Nẵng: Lửa thiêu rụi hiệu buôn đồ điện, sơn - 3

Đà Nẵng: Lửa thiêu rụi hiệu buôn đồ điện, sơn - 4

Đà Nẵng: Lửa thiêu rụi hiệu buôn đồ điện, sơn - 5

Đà Nẵng: Lửa thiêu rụi hiệu buôn đồ điện, sơn - 6

Trước đó, vào khoảng 8h15 đúng mồng 2 Tết Giáp Ngọ, tại khu vực nhà ở bảo vệ công trình đường cứu nạn cứu hộ qua xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Xuân Thành (Tập đoàn Xuân Thành), ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ khu nhà ở cùng một số vật dụng quan trọng của công nhân.

Theo đó, tại nhà ở của công nhân bất ngờ phát lửa, thấy khói lên nghi ngút nên một số bảo vệ công trình hốt hoảng và dùng biện pháp tại chỗ để dập lửa, nhưng do ngọn lửa quá lớn kèm nắng nóng nên bùng phát dữ dội. Sau đó, bảo vệ vừa dập lửa vừa điện cho cảnh sát phòng cháy chửa cháy Công an tỉnh Quảng Nam cầu cứu.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chửa cháy, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động hai chiếc xe cứu hỏa và gần 20 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để dập lửa. Đến gần 9 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được lực lượng chức năng khống chế dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi gần như toàn bộ nhà ở và vật dụng của công nhân, rất may toàn bộ công nhân của Tập đoàn Xuân Thành đã về quê ăn tết, chỉ còn lại 3 bảo vệ. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN