Đà Nẵng giới thiệu ông Đặng Việt Dũng trở lại làm phó chủ tịch

Sự kiện: Thời sự

Thời kỳ ông Nguyễn Xuân Anh làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng bị điều chuyển từ chức phó chủ tịch thường trực UBND TP sang làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ngày 2-7, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho biết vừa có công văn thống nhất giới thiệu bầu ông Đặng Việt Dũng, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy về lại làm Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Đà Nẵng giới thiệu ông Đặng Việt Dũng trở lại làm phó chủ tịch - 1

Ông Đặng Việt Dũng (phải) được giới thiệu quay lại làm Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sau gần 1 năm rời chức vụ này

Theo đó, việc giới thiệu ông Dũng trở lại giữ chức phó chủ tịch UBND TP là đảm bảo theo tinh thần kết luận 292 của Ủy ban kiểm tra trung ương. Theo kết luận 292 của Ủy ban kiểm tra trung ương thì "trong khi Thường trực Thành ủy chưa thống nhất phương án nhân sự nhưng vẫn lấy danh nghĩa Thường trực Thành ủy báo cáo Ban thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công ông Đặng Việt Dũng, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch thường trực UBND TP giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm qui định số 42/QĐ –TW của Ban bí thư, thực hiện không đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức trung ương về công tác nhân sự cấp ủy".

Ngày 6-3-2017, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, lúc này ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy đã công bố quyết định điều động nhân sự.  Theo đó, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ (2016-2020) được điều động giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng.

Từ đó, dư luận Đà Nẵng bắt đầu hoài nghi, nhiều người đặt vấn đề về việc ông Dũng bị "trù dập" nên mới bị điều đi. Đến ngày 4-5-2017, trong cuộc gặp gỡ giữa Thường trực Thành ủy Đà Nẵng với bí thư đảng ủy 56 phường, xã thuộc Phó bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí đã đứng ra giải thích việc này.

Theo đó, do Nguyễn Thanh QuangTrưởng ban Tuyên giáo Thành ủy được luân chuyển về giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê nhiệm kỳ 2015-2020, nên chức danh này có người thay thế. Thường trực Thành ủy họp và đã đưa ra nhiều phương án. 

Trong đó, Thường trực Thành ủy cho rằng việc điều động phải tuân thủ theo hướng dẫn số 26 của Ban tổ chức Trung ương về nhân sự đại hội thì tất cả các ban ngành tham mưu giúp việc của thành ủy đều là ủy viên ban thường vụ. 

Trong hướng dẫn số 26 này, ngoài phó bí thư thành ủy kiêm chủ tịch UBND TP trong ban thường vụ thành ủy thì chỉ có thêm một phó chủ tịch trong thường vụ. Thời điểm hiện tại, UBND TP Đà Nẵng lại có đến 2 phó chủ tịch UBND là ủy viên thường vụ, gồm ông Hồ Kỳ Minh và ông Đặng Việt Dũng. Chính vì vậy, Ban thường vụ quyết định chọn phương án điều ông Dũng sang giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đến ngày 7-7-2017, HĐND TP Đà Nẵng đã tiến hành biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP đối với ông Đặng Việt Dũng. Theo đó, 49/49 đại biểu tham gia biểu quyết đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch của ông Dũng đạt tỉ lệ 100%.

Ông Đặng Việt Dũng (SN 1960, quê quán xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có trình độ lý luận chính trị cao cấp, tiến sĩ kỹ thuật, thạc sĩ chuyên ngành thủy lợi, kỹ sư chuyên ngành cầu đường. Ông Dũng từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Cũng theo nguồn tin của chúng tôi, trong kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng diễn ra vào ngày 9-7 tới, Thành ủy Đà Nẵng thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Nho Trung, Phó  chủ tịch HĐND thành phố để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thay ông Nguyễn Xuân Anh đã bị bãi nhiệm do vi phạm kỷ luật. Ngoài ra, thống nhất giới thiệu ông Lê Minh Trung, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng để bầu bổ sung vào chức Phó chủ tịch HĐND thành phố. Ông Lê Minh Trung, sinh năm 1976, là thạc sĩ Quản lý công. Ông Trung nguyên là Bí thư Quận ủy Thanh Khê. Giữa năm 2017, Thành ủy Đà Nẵng quyết định điều chuyển ông Trung làm Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng.

Con trai cựu Chủ tịch Đà Nẵng rút khỏi danh sách thi Phó giám đốc

Trong đơn xin rút khỏi danh sách thi tuyển, ông Mẫn nêu lý do vướng việc gia đình và một số việc khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV (Người lao động)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN