Czech: Ngộ độc rượu giả, 19 người chết

Lệnh cấm bán rượu với nồng độ trên 20% của chính phủ Czech có hiệu lực tức thì hôm 14/9, sau vụ ngộ độc rượu giả làm 19 người thiệt mạng ở vùng Đông Bắc nước này.

Theo lệnh này, tất cả các cửa hàng, quán ăn, khách sạn không được phép bán rượu với nồng độ cao trên 20%. Trước đó, chính phủ Czech cấm bán các loại rượu có độ cồn trên 30% tại các hàng quán vỉa hè và trong chợ. Hãng tin AP dẫn lời Bộ trưởng Y tế Leos Heger cho biết lệnh cấm này không ngăn chặn được các vụ ngộ độc rượu. Theo ông Heger, phần lớn người bị ngộ độc rượu đều mua tại các khách sạn, quán bar và cửa hàng.

Czech: Ngộ độc rượu giả, 19 người chết - 1

Cảnh sát giải một người đàn ông bị buộc tội vận chuyển rượu trái phép ra tòa hôm 14/9. Ảnh: AP

Tùy theo tình hình, lệnh cấm này có thể kéo dài vài tuần. Thế nhưng, giám đốc một khách sạn ở Prague than thở nếu lệnh cấm “kéo dài một vài tháng thì nó trở thành vấn đề lớn”. Trong trường hợp vi phạm lệnh cấm, doanh nghiệp có thể sẽ bị phạt tiền và rút giấy phép kinh doanh. Nếu bị bắt quả tang, người bán rượu có thể sẽ bị truy tố hình sự với mức án 10 năm tù hoặc nặng hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huệ Bình (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN