Cứu sống bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa

Chiều 1/4, bà Hoàng Thị Thanh Tâm, Điều dưỡng trưởng phòng Hồi sức sơ sinh, Khoa Nhi, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, bệnh viện đang theo dõi và chăm sóc một bé trai sơ sinh nặng 2,3kg bị bỏ rơi trước chùa Quan Châu.

Trước đó, sư cô Minh Tịnh, trụ trì chùa Quan Châu (Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, vào lúc 10h trưa ngày 28/3, một ni cô trên đường đi học về đã nghe tiếng khóc phát ra từ một thùng giấy để trước cổng chùa. Mở thùng giấy ra, ni cô này phát hiện một bé trai sơ sinh trong tình trạng sức khỏe yếu, khắp người còn dính đầy máu.

Ngay lập tức, bé trai được sư cô Minh Tịnh đưa đi cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng.

Cứu sống bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa - 1

Bé sơ sinh đang được chăm sóc và theo dõi tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Bé trai sơ sinh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng suy dinh dưỡng bào thai, rốn còn rỉ máu. Các bác sĩ đã hồi sức kịp thời, tiêm thuốc đề kháng và tiêm Vitamin K chống băng huyết ở rốn cho bé.

Hiện bé đang được theo dõi và chăm sóc tại phòng Hồi sức sơ sinh, Khoa Nhi. Sức khỏe của bé đã có tiến triển tốt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Minh Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN