Cướp giật dùng “hàng nóng” đi "săn mồi"

Bọn cướp khi đi “săn mồi" chuyên sử dụng súng, dùi cui, roi điện, bình xịt hơi cay… khiến nạn nhân không thể chống cự. Nếu nạn nhân chống trả thì chúng sẵn sàng trở thành những kẻ máu lạnh, cực kỳ nguy hiểm.

Với quan điểm không nên để tội phạm xảy ra mới truy bắt, công an đã lập mạng lưới theo dõi đối tượng nghi vấn để ngăn chặn từ đầu, đồng thời tập trung lực lượng tuần tra mật phục, chốt chặt ở các giao lộ, cầu hầm đường bộ để trấn áp tình trạng cướp giật tài sản.

Cướp xài “hàng nóng”

Rạng sáng 6/3, chị Phạm Thị Băng Tâm (tạm trú quận Bình Tân) thoát hiểm trong gang tấc trước họng súng của bọn cướp. Khi đó, chị đi xe Air Blade đến đường Bình Giã (quận Tân Bình) bất ngờ hai thanh niên ép xe chị vào lề đường và liên tiếp đánh vào mặt chị. Chị Tâm rút được chìa khóa và tri hô. Thấy nạn nhân chống cự, hai kẻ cướp đã rút súng bắn hai phát về hướng chị Tâm rồi cướp xe. Một số thanh niên ở gần đó nghe tiếng tri hô đã truy đuổi theo kẻ cướp. Để thoát thân, chúng đã vứt lại xe của chị Tâm.

Trường hợp anh Trần Ngọc Khanh (quận 7) đang chạy xe SH thì bị hai kẻ cướp chạy ép sát dùng roi điện chích vào mặt làm anh choáng váng ngã xuống đường. Khi nạn nhân đang hoảng sợ, chúng xông đến chích roi điện vào người để cướp xe.

Địa bàn quận Bình Thạnh với nhiều đường ngang, hẻm hóc ngoằn ngoèo cũng là nơi bọn cướp manh động thường tấn công các nạn nhân. Mới đây, một vụ cướp táo tợn xảy ra, nạn nhân là anh Trương Đình Cường (nhà ở đường Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh). Sáng sớm, anh đi taxi từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà, vừa bước xuống taxi đã bị bốn thanh niên chạy xe máy xông tới dùng dao khống chế và cướp ba lô anh đeo trên vai. số tài sản bị cướp gồm máy tính xách tay, máy chơi game, ĐTDĐ…

Cướp giật dùng “hàng nóng” đi "săn mồi" - 1

Hai kẻ cướp giật bị người dân vây bắt ngay khi vừa gây án

Theo hồ sơ của Công an quận 1, vào đêm 15/3, tổ hình sự đặc nhiệm đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của hai kẻ cướp giật liều lĩnh. Khi phát hiện cả hai giật túi xách của một người nước ngoài tại khu vực giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi, phường Bến Thành, các trinh sát lập tức đuổi theo.

Kẻ cướp vung dao dọa chém và đạp mạnh vào xe trinh sát hòng mở đường thoát thân. Trinh sát buộc phải nổ súng bắn bị thương một đối tượng, đồng thời vây bắt đối tượng còn lại. Tại trụ sở công an, hai kẻ cướp khai nhận là Nguyễn Văn Lượm và Trần Văn Dũng.

Đừng để cướp ra tay mới bắt


Tại địa bàn “nóng” về tệ nạn cướp giật tài sản du khách, cơ quan chức năng quận 1 đã dùng nhiều biện pháp và nhiều lực lượng để trấn áp. Trong đó có biện pháp bổ sung trinh sát hình sự đặc nhiệm tinh nhuệ phối hợp với công an các phường tuần tra liên tục 24/24 giờ. Mới đây, cơ quan chức năng bổ sung thêm lực lượng cảnh sát cơ động chốt chặn tại điểm “nóng” như Công viên 23/9, nhà thờ Đức Bà, Nhà hát TP, bến tàu cánh ngầm, Công trường Mê Linh… khiến nhiều đối tượng chùn tay không dám manh động.

Tại hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm xâm hại tài sản người nước ngoài, Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP.HCM, nhận định cướp giật hoành hành tại trung tâm TP đã ảnh hướng xấu đến du lịch. Theo ông Thành, không nên để tội phạm xảy ra mới truy bắt, công an đã lập mạng lưới theo dõi đối tượng nghi vấn để ngăn chặn từ đầu. Đồng thời tập trung lực lượng tuần tra mật phục, chốt chặt ở các giao lộ, cầu hầm đường bộ để trấn áp tình trạng cướp giật tài sản.

Thiếu tướng Thành cho biết hệ thống camera của trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.HCM và camera điều khiển giao thông sẽ sử dụng để quan sát, theo dõi đối tượng nghi vấn và thông tin ngay cho cảnh sát chốt chặn gần đó.

Đối phó với cướp, cướp giật, công an quận, huyện cũng đề ra nhiều biện pháp cụ thể. Trao đổi với PV, ông Lê Văn Hà, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bình Chánh (địa bàn thường xảy ra nạn cướp), cho biết công tác tuyên truyền người dân cảnh giác vẫn là chính. Ông Hà cho biết thêm, trinh sát hình sự liên tục tuần tra trên nhiều tuyến trọng điểm xảy ra cướp như quốc lộ 50, quốc lộ 1A, tỉnh lộ 10, đường Quách Điêu… đồng thời tổ chức tai mắt quần chúng, lập hồ sơ theo dõi những băng nhóm nghi vấn.

Theo “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến, nhiều người đi đường do chủ quan nên trở thành “con mồi” của kẻ cướp. Như là đeo nữ trang khi ra đường, vừa nghe điện thoại vừa chạy xe, để ba lô trước ba ga xe hoặc đeo quai chéo ngang người.

Người đi đường cần chú ý những người ăn mặc “bụi”, đi xe “độ” xe phân khối lớn (để dễ tẩu thoát). Khi gặp trường hợp có người đi xe máy kè theo ánh mắt láo liên thì nhiều khả năng đây là cướp, cần chủ động đề phòng.

Nếu chẳng may bị cướp giật, nạn nhân nên đến công an gần nhất để trình báo các chi tiết về hình dạng thủ phạm, biển số xe, loại xe, thời gian, địa điểm xảy ra vụ cướp… Đây là những thông tin hữu ích để cơ quan công an có thể truy bắt, truy tìm ra tài sản trả lại khổ chủ.

Minh Phong

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Tuyết ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN