Cột điện "bật gốc" giữa Thủ đô

Sáng nay, một cây cột điện lớn trên đường Cao Bá Quát (Hà Nội) đổ chắn ngang đường đi. Nguyên nhân của vụ việc này có thể là do mưa to kéo dài nhiều ngày liên tiếp.

Cây cột điện đổ lúc khoảng hơn 9h sáng nay. Rất may không gây thiệt hại về người.

Ngay khi nhận được tin báo, Công ty Điện lực Hà Nội đã bắt tay khắc phục kịp thời. Hiện, đường điện đã nối lại và trở lại hoạt động bình thường.

Cao Bá Quát là đường một chiều nối từ tuyến Nguyễn Thái Học qua đoạn Trần Phú. Cột điện đổ chắn ngang đường khiến tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này đều phải chuyển qua lối khác.

Một nhân viên Công ty Điện lực Hà Nội cho biết: “Đảm bảo lưới điện ổn định là việc hết sức quan trọng trong mùa mưa bão. Việc xảy ra sự cố trong điều kiện trời mưa, gió bão nhiều là điều không thể tránh khỏi nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giữ vững lưới điện và khắc phục mọi sự cố một cách nhanh nhất”.

Đây là những hình ảnh được chụp lại trong sáng nay trên đường Cao Bá Quát, Hà Nội.

Cột điện "bật gốc" giữa Thủ đô - 1

Cột điện bị đổ chắn ngang đường Cao Bá Quát

Cột điện "bật gốc" giữa Thủ đô - 2

Điện lực thành phố Hà Nội khắc phục sự cố

Cột điện "bật gốc" giữa Thủ đô - 3

Tất cả các phương tiện giao thông đều phải quay đầu xe và chuyển sang đường khác

Cột điện "bật gốc" giữa Thủ đô - 4

Dây điện sà xuống mặt đất

Cột điện "bật gốc" giữa Thủ đô - 5

Người dân xung quanh kéo nhau đứng xem

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Media ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN