Có thể mở trung tâm cá cược hợp pháp?

Đêm nay (8/6) vòng chung kết bóng đá Euro 2012 diễn ra. Đi liền với giải bóng đá lớn bao giờ cũng là cá độ, đòi nợ, xiết nợ… Lực lượng công an đã lập kế hoạch trấn áp loại tội phạm này.

Lượng tiền đổ vào cá độ bóng đá cực lớn

Đại tá Hồ Sỹ Tiến - quyền Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an) cho biết, nạn cá độ hiện không chỉ diễn ra ở các đô thị lớn mà còn ở khu vực nông thôn, miền núi. Đối tượng tham gia không chỉ là những con bạc, mà đa dạng các tầng lớp. Lượng tiền đổ vào cá độ bóng đá là cực kỳ lớn.

Theo đánh giá của ông Tiến, hiện nay, cá độ bóng đá chủ yếu thông qua mạng Internet từ nước ngoài. Chỉ một số ít còn lại là cá cược nhỏ lẻ với nhau. Bộ Công an, Cục C45 đang phối hợp với các nhà mạng, cơ quan về công nghệ thực hiện biện pháp kỹ thuật để chặn các trang điện tử hoạt động cá độ bóng đá thâm nhập vào Việt Nam.

Khi thâm nhập Việt Nam, mạng cá độ được chia thành nhiều nhánh, với tài khoản ảo để tổ chức cá cược bằng tiền thật. Ai muốn cá cược, phải bỏ tiền thật mua tài khoản ảo này. Phương thức giao dịch tiền thật được thực hiện bằng nhiều cách. Nhưng chủ yếu là xác lập các tài khoản ngân hàng chuyển thẳng ra nước ngoài dưới hình thức giao dịch công ty, doanh nghiệp...

Có thể mở trung tâm cá cược hợp pháp? - 1

Đại tá Hồ Sỹ Tiến nhấn mạnh cần phân biệt trung tâm cá cược với các casino

Ông Tiến cũng cho hay, trước khi Euro 2012 diễn ra, công an đã ngăn chặn một số trang cá độ thâm nhập Việt Nam. “Muốn ngăn chặn cá độ bóng đá, trước hết phải chặn được các trang mạng này”, ông Tiến nói. “Việc nhà cái nằm ở nước ngoài khiến công tác đấu tranh, phòng ngừa rất khó khăn. Chúng ta chỉ ngăn chặn được phần ngọn chứ không xử lý được phần gốc, không điều tra được đến cùng”.

Ông Tiến cũng lưu ý hiện nay có rất nhiều sinh viên, học sinh tham gia cá độ bóng đá. Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, tổ chức đoàn thể để ngăn ngừa tệ nạn này.

“Các gia đình cũng nên quản lý chặt con cái trong mùa Euro, tránh cho các em bị các ổ nhóm xã hội đen dụ dỗ, lôi kéo cho vạy nặng lãi”, ông Tiến cảnh báo.

Xem xét mở cá cược hợp pháp

Đại tá Hồ Sỹ Tiến cho biết, trước tình trạng cá độ khiến lượng tiền chảy ra nước ngoài rất lớn, Cục đang có đề án trình Bộ Công an và Chính phủ xem xét mở các trung tâm cá cược hợp pháp.

Ông Tiến nhấn mạnh cần phân biệt trung tâm cá cược với các casino. Trung tâm cá cược sẽ được xem là nơi tổ chức trò chơi có thưởng, giống như xổ số. Nhu cầu vui chơi giải trí hiện rất lớn, việc mở các trung tâm cá cược, Nhà nước vừa thu được tiền thuế, vừa khống chế được lượng tiền đổ ra nước ngoài, vừa dễ quản lý. Các trung tâm này sẽ khống chế số tiền mỗi lần cá cược, ví dụ lớn nhất là một vài triệu đồng. Nếu thua, số tiền bị mất là không nhiều. Lực lượng công an chỉ thực hiện đấu tranh, trấn áp các tụ điểm, đối tượng cá cược bất hợp pháp.

“Các trung tâm này không chỉ là nơi cá độ bóng đá, mà có thể là đua ngựa, đua chó, chọi gà, những vấn đề đời sống cũng có thể lựa chọn để cá cược. Mà điều này không cần phải sửa luật, đơn giản chỉ là trò chơi.

Hình thức này giống như trò dự đoán kết quả bóng đá trên truyền hình, hay đấu giá trên mạng, xổ số...”.

"Tôi cho rằng, các cơ quan ban ngành khác cũng ủng hộ việc mở các trung tâm cá cược này", người đứng đầu Cục C45 nói.

Cà phê bóng đá phải đóng cửa trước 12h đêm

Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trậ tự xã hội (PC45) cho biết, Công an TP. Hà Nội đã lên kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, trong đó có cá độ bóng đá.

Công an các địa bàn sẽ rà soát tất cả tụ điểm vui chơi, quán cà phê có thể xảy ra cá độ bóng đá. Cơ quan công an phải tăng cường kiểm tra, đảm bảo các quán xá, kinh doanh cà phê bóng đá đóng cửa trước 12h đêm theo quy định. Lực lượng trinh sát hình sự sẽ sử dụng các biện pháp kỹ thuật để bóc gỡ các đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet. Ông Hải nhận định: “Trong mùa bóng đá, số vụ án liên quan đến cá độ như: đòi nợ, xiết nợ, đánh nhau, gây rối… cũng gia tăng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN