Cô đơn, bệnh tật, một phụ nữ tự thiêu

Khoảng 9h30 phút sáng nay (14-3), tại khu đất trống thuộc KP5, phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ tự thiêu làm rung động dư luận.

Theo nhiều người chứng kiến, bà Nguyễn Thị Mười (51 tuổi) ngụ  phường Đức Thắng đến bãi đất trên rồi dùng xăng tưới lên người và bật quẹt đốt.

Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, người dân không kịp ngăn cản. Mọi người lao vào dập lửa cứu bà Mười. Nạn nhân được xác định bị bỏng sâu, tình trạng rất nguy kịch.

Lực lượng công an địa phương có mặt ngay sau đó. Bệnh viện TP Phan Thiết cũng điều xe cứu thương đến đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là  do hoàn cảnh bệnh tật, không chồng con và gia cảnh khó khăn nên bà Mười có ý định tự tử.

Đến 12h trưa cùng ngày do vết bỏng quá nặng bà Mười đã tử vong.   

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nam (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN