Có điện nhờ năng lượng mặt trời

20 hộ không có điện tại ấp An Hòa, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã có đèn điện năng lượng trời.

Những chiếc đèn năng lượng mặt trời của Đức đã được Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM tặng cho bà con vào tối 13/10.

Theo ông Mai Văn Bốn, Chủ tịch UBND xã An Ngãi Tây, hiện toàn xã còn hơn 40 hộ gia đình chưa có điện. Do các hộ dân là hộ nghèo sống sâu trong đồng, chi phí kéo điện quá cao.

Từ bao đời nay những người dân cách trung tâm xã hơn 1km, trung tâm huyện khoảng 10 km và thành phố Bến Tre hơn 30 km chỉ quen với đèn dầu.

Tấm pin mặt trời có công suất tối đa 3W (diện tích 20 x 30cm), khi sạc ban ngày (trời nắng) có thể thắp đủ sinh hoạt cho buổi tối. Với tấm pin năng lượng mặt trời qua chiếc đèn có thể dùng để sạc pin cho điện thoại di động. Lúc không có trời nóng bà con dể dàng đưa vào các hộ có điện trong trung tâm xã để sạc sau đó đưa về xài.

Trước đó Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng đã tặng 100 cái cho các chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa.

Có điện nhờ năng lượng mặt trời - 1

Tò mò về pin mặt trời. Ảnh: Thái Ngọc.

Có điện nhờ năng lượng mặt trời - 2

Có điện nhờ năng lượng mặt trời - 3

Hướng dẫn bà con cách sử dụng đèn. Ảnh: Thái Ngọc.

Có điện nhờ năng lượng mặt trời - 4

Trao đèn cho bà con. Ảnh: Thái Ngọc.

Có điện nhờ năng lượng mặt trời - 5

Từ nay có đèn học bài rồi. Ảnh: Thái Ngọc.

Có điện nhờ năng lượng mặt trời - 6

Các em nhỏ thích thú quây quần với chiếc đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: Thái Ngọc.

Có điện nhờ năng lượng mặt trời - 7

Hai mẹ con chị Phan Thị Bé Tư nâng niu chiếc đèn của mình. Ảnh: Thái Ngọc.

Có điện nhờ năng lượng mặt trời - 8

Mẹ con chị Nguyễn Thị Mến, lấy đèn ra sử dụng ngay để đi về. Ảnh: Thái Ngọc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Ngọc ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN