Cô dâu Ai Cập phải bồi thường vì vá trinh

Một tòa án vừa yêu cầu một phụ nữ Ai Cập phải trả lại chồng cũ khoản tiền bồi thường tương đương 8.000 USD, sau khi người chồng phát hiện vợ mình nói dối về chuyện trinh tiết.

Tòa phúc thẩm ở thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất không những giữ nguyên phán quyết sơ thẩm mà còn tăng số tiền mà người vợ phải bồi thường cho những tổn hại tinh thần gây ra cho người chồng (nay đã ly hôn), đồng thời để giúp người chồng vượt qua kỳ thị của một số người xung quanh.

Người chồng cáo buộc vợ lừa dối là vẫn còn trinh trắng trước khi kết hôn với mình bằng cách đi phẫu thuật vá màng trinh.

Tòa án kết luận người phụ nữ Ai Cập đã kết hôn trước đó rồi ly hôn người chồng đầu tiên. Sau đó, để thực hiện suôn sẻ một cuộc hôn nhân sắp đặt, người phụ nữ nói rằng mình chưa bao giờ kết hôn hoặc quan hệ tình dục. Việc nói dối này được bố người phụ nữ hỗ trợ.

Năm ngoái, một tòa án ở Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất cho phép một cặp vợ chồng ly hôn và người vợ được bồi thường gần 24.500 USD vì người chồng bị nghiện tranh ảnh, phim khiêu dâm trên internet.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Vũ (theo News Online) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN