Cô bé gây cháy: Có người "đạo diễn"?

Nghiên cứu khả năng “gây cháy” của cô bé 11 tuổi ở TP.HCM, các nhà khoa học nghiêng về khả năng “có người tự đốt”.

Cơ quan chức năng và các nhà khoa học thực nghiêm đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi biễn biến vụ việc cô bé 11 tuổi (P.2, quận Tân Bình, TP.HCM) được cho là có khả năng gây cháy. Sau nhiều ngày tiếp xúc cháu bé, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số chứng kiến.

Cô bé gây cháy: Có người "đạo diễn"? - 1

Một vật dụng được cho là do bé Th. làm cháy

TS. Vũ Thế Khanh - Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ Tin học ứng dụng (UIA) cho biết, sự việc này có thể do 5 nguyên nhân: Có thể do yếu tố ngẫu nhiên, trùng hợp với sự có mặt cháu bé; do sắp đặt cố ý của một người nào đó, có sự đạo diễn; do yếu tố của điện từ trường, trường hợp này không khó để đo bằng thiết bị hiện đại; do một năng lượng sinh học nào đó, đột biến, liên quan môi trường, cơ thể cháu bé; có thể do yếu tố vô hình, tâm linh nào đó.

Trong 5 yếu tố nêu trên, các nhà khoa học thực nghiệm theo phương pháp loại suy và bằng các thiết bị đo đạc. Theo đó nhận định nghiêng về hai khả năng 1 và 2. Các yếu tố còn lại ít có khả năng xảy ra. Nguyên nhân gây cháy sắp tới sẽ được làm sáng tỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đại Long ([Tên nguồn])
Bé 11 tuổi làm đồ vật cháy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN