Clip cướp giật ở cầu SG: Kẻ cướp lĩnh án

Ngày 21/5, TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) đã tuyên phạt bị cáo Diệp Tấn Dũng (20 tuổi, ngụ tại phường 8, Q.6) 4 năm 6 tháng tù giam và Lê Minh Pha (20 tuổi, ngụ tại phường Linh Trung, Q.Thủ Đức) 4 năm tù giam về tội “cướp giật tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14 giờ 30 ngày 25/9/2012, Lê Minh Pha điều khiển xe gắn máy hiệu Yamaha Exiter BS 59X2-311.48 chở Diệp Tấn Dũng đi chơi.

Trên đường đi Pha rủ Dũng tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật bán lấy tiền tiêu xài, Dũng đồng ý.

Clip cướp giật ở cầu SG: Kẻ cướp lĩnh án - 1

Hai bị cáo Dũng và Pha tại phiên tòa

Khi chạy trên Xa lộ Hà Nội từ hướng Q.Thủ Đức về trung tâm TP.HCM, Pha phát hiện thấy chị Quan Thị Kim Yến chạy xe Atila một mình, trên người có đeo túi xách.

Pha chỉ cho Dũng biết và chạy ngay sau chị Yến. Khi đến đường dẫn vào cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Q.Bình Thạnh, Pha liền cho xe vượt lên chạy song song với chị Yến để Dũng ngồi sau giật túi xách bên trong có 1 điện thoại Iphone 4S và Nokia E71.

Quá bất ngờ, chị Yến ngã lăn ra đường, mũ bảo hiểm cũng văng ra bên cạnh. May mắn vào lúc này, chiếc ô tô phía sau (có camera hành trình ghi lại toàn bộ vụ việc –P.V) đã kịp dừng lại, tránh được một tai nạn khủng khiếp. Thấy vậy Pha liền tăng ga chở Dũng tẩu thoát.

Ngày 5/11/2012, Diệp Tấn Dũng bị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Công an TP.HCM bắt khi lẻn về nhà vợ ở quận 9, sau gần 2 tháng lẩn trốn.

Clip cướp giật ở cầu SG: Kẻ cướp lĩnh án - 2

Hình ảnh vụ cướp được ghi lại từ camera hành trình của ô tô

Trong khi đó, Pha ngược xuống miền Tây, trốn ở nhà người bạn trên quốc lộ 63 huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang), giáp ranh với tỉnh Cà Mau, đến ngày 13/11/2012 thì bị bắt.

Theo điều tra, Pha và Dũng tuy còn trẻ nhưng đã có tiền án, tiền sự; là giang hồ có "số má", từng gây ra nhiều vụ đánh nhau ở khu làng đại học Thủ Đức (TPHCM).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Đoan (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN