Cướp ở cầu Sài Gòn: Bắt thủ phạm còn lại

Tên cướp cuối cùng trong vụ cướp giật ở cầu Sài Gòn gây bức xúc dư luận đã bị các trinh sát PC45 bắt giữ tại Kiên Giang.

Ngày 14/11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP.HCM cho biết, tên cướp cuối cùng trong clip cướp giật ở cầu Sài Gòn đã sa lưới pháp luật sau gần 2 tháng lẩn trốn. Đối tượng tên là Lê Minh Pha (tự Khoa, SN 1995, ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) đã bị trinh sát thuộc Đội 3 – Đội hình sự đặc nhiệm PC45 bắt giữ khi đang chạy trốn ở tỉnh Kiên Giang vào sáng ngày 14/11.

Cướp ở cầu Sài Gòn: Bắt thủ phạm còn lại - 1

Đối tượng Lê Minh Pha đang được di lý từ Kiên Giang về TP.HCM phục vụ công tác điều tra

Hiện Pha đang bị các trinh sát di lý từ Kiên Giang về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, các trinh sát hình sự đặc nhiệm cũng bắt được tên Diệp Tấn Dũng (tự Dũng “nhóc”, SN 1995, ngụ TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vào trưa 5/11 tại TP.HCM. Theo điều tra, Dũng “nhóc” là tay giang hồ có “số má”, từng có tiền án về “tội trộm cắp tài sản” và một tiền sự về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Cướp ở cầu Sài Gòn: Bắt thủ phạm còn lại - 2

Đối tượng Diệp Tấn Dũng tại cơ quan công an bắt giữ trước đó chưa lâu

Cướp ở cầu Sài Gòn: Bắt thủ phạm còn lại - 3

Chiếc xe máy gây án bị công an thu giữ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều 25/9, Pha đến gặp Dũng và rủ đi cướp lấy tiền tiêu xài. Sau khi lên kế hoạch chu đáo, Pha điều khiên xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS: 59X2-31148, chở Dũng rảo quanh các tuyến đường ở quận Bình Thạnh để rình “mồi”.

Đến khoảng 15h25 phút, không phát hiện người đi đường nào có tài sản giá trị để ra tay, cả 2 quay xe lại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) để chờ cơ hội. Khi đến khu vực gần cầu Sài Gòn thì chúng phát hiện chị Quan Thi Kim Yến (SN 1988, ngụ quận 2, TP.HCM) đang mang túi xách trên người. Đợi đến khi chị Yến vừa chạy xe lên cầu, hướng từ quận Bình Thạnh về quận 2, Pha liền tăng ga để Dũng ngồi sau giật túi xách làm chị Yến ngã đập đầu xuống đường, suýt chút nữa bị xe ô tô cản ngang người.

Thấy chị Yến bị ngã, 2 tên cướp tính quay lại cướp tài sản, nhưng phát hiện có nhiều người đang lưu thông trên đường nên chúng bỏ chạy mất hút. Vụ việc bị phát giác khi chiếc camera của 1 chiếc xe ô tô đang lưu thông phía sau đã tình cờ quay lại được toàn bộ vụ việc. Chủ chiếc xe này đã cho phát tán đoạn clip lên mạng internet để nhờ công an vào cuộc điều tra truy bắt 2 tên cướp táo tợn trên.

Cướp ở cầu Sài Gòn: Bắt thủ phạm còn lại - 4

Hình ảnh vụ cướp giật được camera ghi lại

Ngay sau khi thông tin vụ cướp được đăng tải, xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra, quyết tâm bắt cho bằng được hung thủ. Danh tính hai tên cướp nhanh chóng được xác định đó là đối tượng Diệp Minh Tuấn và Lê Minh Pha cùng chiếc xe gây án là xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS: 59X2 -31148.

Theo lời khai của Dũng “nhóc”, sau khi gây án sợ bị bắt Dũng và Pha đã phiêu bạt khắp nơi từ TP.HCM, Bình Dương, Đắc Lắc, Gia Lai… để lẩn trốn. Đến ngày 5/11, Dũng quay về nhà tại phường Tân Phú, quận 9 (TP.HCM) để xin tiền gia đình thì bị các trinh sát PC45 bắt giữ. Riêng Pha vẫn “bặt vô âm tín” khỏi địa phương, tuy nhiên đến ngày 14/11 thì bị các trinh sát PC45 đã phát hiện và bắt giữ tại Kiên Giang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN