Chùm ảnh: Hàng loạt thủy điện ở miền Bắc và miền Trung “khát nước”

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Một số thủy điện đã phải dừng phát điện vì lượng nước trong hồ tiệm cận mực nước chết hoặc dưới mức nước chết.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do ảnh hưởng của El Nino, nắng nóng khắc nghiệt, hạn hán đã và đang tác động nghiêm trọng đến các hồ thủy điện trên cả nước. Phần lớn các hồ thủy điện đã tiệm cận mực nước chết hoặc dưới mực nước chết, ảnh hưởng lớn đến việc phát điện cũng như cung cấp nước cho hạ du.

Trong cơ cấu nguồn cung cấp điện cho miền Bắc, thủy điện chiếm tỷ trọng đến khoảng 43,6%. Tuy nhiên, tính đến ngày 6/6/2023, công suất khả dụng của thuỷ điện miền Bắc là 3.110MW, chỉ đạt 23,7% công suất đặt.

Hiện nay, một số thủy điện phải dừng phát điện vì lưu lượng và mực nước hồ không đảm bảo như Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Trị An, Đại Ninh, Pleikrong.

Một số hình ảnh về các thủy điện tại miền Bắc và miền Trung:

Nhà máy Thủy điện Sơn La - Thủy điện lớn nhất Đông Nam Á với tổng công suất 2.400MW đang đối mặt với tình trạng khô hạn chưa từng có. Ngày 8/6/2023, mực nước trong hồ thủy điện Sơn La ghi nhận ở mức 175,21m, trên mực nước chết 0,21m. Nguồn ảnh EVN

Nhà máy Thủy điện Sơn La - Thủy điện lớn nhất Đông Nam Á với tổng công suất 2.400MW đang đối mặt với tình trạng khô hạn chưa từng có. Ngày 8/6/2023, mực nước trong hồ thủy điện Sơn La ghi nhận ở mức 175,21m, trên mực nước chết 0,21m. Nguồn ảnh EVN

Ngày 8/6/2023, mực nước trong hồ thủy điện Lai Châu (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) là 266,48m, trên mực nước chết 1,48m. Tuy nhiên, đã có lúc, nhà máy Thủy điện Lai Châu (công suất 1.200MW) phải vận hành dưới mực nước chết. Nguồn ảnh EVN

Ngày 8/6/2023, mực nước trong hồ thủy điện Lai Châu (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) là 266,48m, trên mực nước chết 1,48m. Tuy nhiên, đã có lúc, nhà máy Thủy điện Lai Châu (công suất 1.200MW) phải vận hành dưới mực nước chết. Nguồn ảnh EVN

Đến đầu tháng 6/2023, tổng công suất không huy động được của các nguồn thủy điện miền Bắc ở mức 5.000MW. Trong ảnh: Sáng 8/6/2023, Thủy điện Bản Chát (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) chỉ cách mực nước chết 0,92m. Nguồn ảnh EVN

Đến đầu tháng 6/2023, tổng công suất không huy động được của các nguồn thủy điện miền Bắc ở mức 5.000MW. Trong ảnh: Sáng 8/6/2023, Thủy điện Bản Chát (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) chỉ cách mực nước chết 0,92m. Nguồn ảnh EVN

Trong ảnh: Hồ thủy điện Tuyên Quang chỉ còn cách mực nước chết 0,91m vào sáng 8/6/2023. Nguồn ảnh EVN

Trong ảnh: Hồ thủy điện Tuyên Quang chỉ còn cách mực nước chết 0,91m vào sáng 8/6/2023. Nguồn ảnh EVN

Nhà máy Thủy điện Huội Quảng (công suất 520MW) cũng đã tiệm cậm mực nước chết (368m). Mức nước tại thời điểm sáng 8/6/2023 là 368,37m. Nguồn ảnh EVN

Nhà máy Thủy điện Huội Quảng (công suất 520MW) cũng đã tiệm cậm mực nước chết (368m). Mức nước tại thời điểm sáng 8/6/2023 là 368,37m. Nguồn ảnh EVN

Hồ Thủy điện Thác Bà (Yên Bái) đã về dưới mực nước chết, với ghi nhận sáng 8/6/2023 là 45,65m, thấp hơn 0,35m so với mực nước chết. Nguồn ảnh EVN

Hồ Thủy điện Thác Bà (Yên Bái) đã về dưới mực nước chết, với ghi nhận sáng 8/6/2023 là 45,65m, thấp hơn 0,35m so với mực nước chết. Nguồn ảnh EVN

Thủy điện thiếu nước nghiêm trọng khiến công tác cấp điện cho miền Bắc trong mùa nắng nóng 2023 gặp rất nhiều khó khăn. EVN đã và đang nỗ lực tối đa, huy động mọi nguồn lực, cố gắng đảm bảo tốt nhất duy trì hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn. Trong ảnh: Hồ Thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) ngày 6/6/2023. Nguồn ảnh EVN

Thủy điện thiếu nước nghiêm trọng khiến công tác cấp điện cho miền Bắc trong mùa nắng nóng 2023 gặp rất nhiều khó khăn. EVN đã và đang nỗ lực tối đa, huy động mọi nguồn lực, cố gắng đảm bảo tốt nhất duy trì hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn. Trong ảnh: Hồ Thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) ngày 6/6/2023. Nguồn ảnh EVN

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Giang ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN