Chủ tịch nước đi máy bay thương mại sang Nhật Bản dự Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo

Sự kiện: Tin nóng

Sáng nay, 25-9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường tới thủ đô Tokyo - Nhật Bản trên một chuyến bay thương mại, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Đại biểu Cấp cao Đảng, Nhà nước ta sáng 25-9 đã rời sân bay quốc tế Nội Bài trên một chuyến bay thương mại, lên đường sang Nhật Bản dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại thủ đô Tokyo, từ ngày 25 đến 28-9.

Tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam - Ảnh: Hữu Hưng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam - Ảnh: Hữu Hưng

Tham gia Đoàn còn có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Ngô Lê Văn; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi và Trợ lý Chủ tịch nước Bùi Huy Hùng.

Việc Chủ tịch nước thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản thể hiện tình cảm và sự ghi nhận của Lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam đối với những tình cảm và đóng góp của cố Thủ tướng Abe Shinzo trong thúc đẩy quan hệ hai nước; thể hiện Việt Nam luôn trân trọng và thủy chung, tình nghĩa với bạn bè quốc tế; khẳng định sự coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản, góp phần tăng cường quan hệ và sự tin cậy chính trị với Nhật Bản.

Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ và toàn diện với sự tin cậy chính trị cao. Hai chuyến thăm lẫn nhau của Thủ tướng hai nước lần lượt diễn ra chỉ trong vòng 6 tháng. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hai bên tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản năm 2023; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương, trên các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Cấp cao Đảng, Nhà nước ta chiều 25-9 (giờ địa phương), đã tới sân bay quốc tế Haneda, thủ đô Tokyo của Nhật Bản, bắt đầu chương trình dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Cấp cao Đảng, Nhà nước ta chiều 25-9 (giờ địa phương), đã tới sân bay quốc tế Haneda, thủ đô Tokyo của Nhật Bản, bắt đầu chương trình dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo - Ảnh: TTXVN

Cố Thủ tướng Abe Shinzo là vị lãnh đạo có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, quan hệ thân thiết, tin cậy với nhiều lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam. Ông Abe Shinzo đã 4 lần thăm Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản, rất quan tâm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Ông đã có nhiều quyết sách chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam như chọn Việt Nam là nước đầu tiên đến thăm sau khi nhậm chức Thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai, lần đầu tiên mời Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng định G7 năm 2016, thăm Việt Nam 2 lần trong năm 2017…

Dự kiến trong khuôn khổ lễ quốc tang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự các hoạt động chính và gặp gia quyến cố Thủ tướng Abe Shinzo; lãnh đạo, bạn bè Nhật Bản và lãnh đạo một số nước.

Ông Abe Shinzo làm Thủ tướng Nhật Bản 2 nhiệm kỳ (2006-2007 và 2012-2020), là Thủ tướng cầm quyền dài nhất trong lịch sử Nhật Bản.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ trần vào chiều ngày 8-7-2022 do bị ám sát khi đang diễn thuyết vận động cho cuộc bầu cử Thượng viện sẽ diễn ra vào ngày 10-7-2022 tại TP Nara, Nhật Bản. Cảnh sát Nhật Bản đã bắt nghi phạm và đang tiến hành điều tra. Sau khi cựu Thủ tướng Abe qua đời, trên 250 nước và khu vực gửi lời chia buồn tới Chính phủ Nhật Bản: một số nước để quốc tang (Brazil, Campuchia, Ấn Độ, Cuba), treo cờ rủ (Mỹ, Campuchia, Ấn Độ…), Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã dành một phút mặc niệm…

Ngày 8-7-2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam gửi điện chia buồn tới Chính phủ, nhân dân Nhật Bản và gia quyến Ngài cựu Thủ tướng Abe Shinzo trong đó bày tỏ trân trọng tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu mà Ngài Abe dành cho đất nước và con người Việt Nam cũng như quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản; Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa.

Ngày 11-7, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã mở sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa viếng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến viếng, ghi sổ tang tại Đại sứ quán. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi vòng hoa viếng.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tô Huy Rứa và nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tổ chức hữu nghị nhân dân cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã đến viếng và ghi sổ tang cố Thủ tướng Abe Shinzo.

Đây là lần thứ hai từ sau Chiến tranh thế giới II, Chính phủ Nhật Bản tổ chức Quốc tang cho cựu Thủ tướng (lần đầu tiên là cố Thủ tướng Yoshida Shigeru năm 1967); cho thấy Hoàng gia và Chính phủ Nhật Bản đặc biệt đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cố Thủ tướng Abe Shinzo.

Trong khuôn khổ Lễ Quốc tang dự kiến còn có các hoạt động Nhà vua Nhật Bản tiếp Trưởng đoàn các nước, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chào cảm ơn Trưởng đoàn các nước, Phu nhân cố Thủ tướng Abe Shinzo chào cảm ơn Trưởng đoàn các nước.

Dự kiến có khoảng 6.000 quan khách nước ngoài tham dự Quốc tang tại Nhật Bản vào ngày 27-9-2022, trong đó có các Nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Quốc vương Qatar, Jordan, Tổng thống Ucraina, Sri Lanka, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Thủ tướng các nước: Ấn Độ, Bangladesh, Cuba, Canada, Campuchia, Hàn Quốc, Hungary, Mông Cổ, Singapore, Úc và đại diện lãnh đạo các nước.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Tokyo (Nhật Bản) từ ngày 25 đến 28-9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Ngọc ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN