Chi trả trợ cấp hơn 8.000 tỷ đồng cho người có công với cách mạng

Sự kiện: Thời sự

Các địa phương trong cả nước đã chi trả trợ cấp cho 1.054.953 người có công với cách mạng với kinh phí ước khoảng hơn tám nghìn tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Bộ LĐ-TB&XH vừa thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024, trong đó có công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn.

Hiện nay, Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, dự kiến trình Chính phủ ban hành trong tháng 5/2024.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, trong quý I/2024, các địa phương trong cả nước đã thực hiện chi trả trợ cấp cho 1.054.953 người có công với cách mạng với kinh phí ước khoảng hơn 8,05 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, tổng số đối tượng đã nhận trợ cấp qua tài khoản là 291.428 người (chiếm 67,93% tổng số đối tượng có tài khoản và bằng 27,6% tổng số đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng).

Tổng số kinh phí đã thực hiện chi trả qua tài khoản từ tháng 1 đến hết tháng 3/2024 là trên 1.809 tỷ đồng.

Trong những tháng tới đây, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục hoàn thiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công thông qua tổ chức dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đặc thù của đối tượng hưởng.

Đối với các trường hợp đặc biệt không thể đi lại được và không có người thân lĩnh thay thì sẽ phục vụ chi trả tận nhà.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Hoàng Văn Bảy về quê lấy vợ, đến năm 1958 trở lại làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, đưa gia đình lên lập nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.P ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN