Chết thảm vì đi bộ qua đường

Khoảng 9g sáng ngày 21/11, một người đàn ông đã bị xe tải cán chết khi băng qua quốc lộ 1A. Điều đáng nói vị trí xảy ra tai nạn không cho phép bộ hành băng ngang đường.

Hiện trường tai nạn tại vị trí cách vòng xoay An Lạc khoảng 500m (P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM) theo hướng Bình Chánh về An Sương.

Nạn nhân là ông Lê Xuân Hồng (44 tuổi, ngụ tại Long An).

Khi ông Hồng băng ngang qua đường đã bị xe tải nặng BKS 83M – 1213 do tài xế Nguyễn Thanh Hùng (47 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng) cầm lái đang lưu thông với tốc độ nhanh húc phải.

Ông Hồng bị tông mạnh ngã xuống đường, bánh xe tải trờ tới cán chết tại chỗ.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Hùng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Được biết đoạn đường này được mở rộng với nhiều làn xe và dải phân cách riêng biệt. Người đi bộ muốn qua đường phải sử dụng cầu bộ hành (cách nơi xảy ra tai nạn không xa).

Thế nhưng thực tế hàng ngày vẫn có nhiều người chỉ ngại thêm vài bước chân leo lên cầu mà quên đi nguy hiểm đang rình rập mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Chánh Nghĩa (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN