Chăm con ở BV, mẹ rơi từ tầng 5 xuống đất

Vụ việc được một công nhân dọn vệ sinh phát hiện vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 5/2, tại Bệnh viện Nhi Nghệ An.

Người này cho biết, khi đang dọn dẹp vệ sinh ở khu vực phía sau tòa nhà 7 tầng của bệnh viện thì thấy thi thể một người phụ nữ nằm bất động trên vũng máu.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.T (SN 1979, trú xã Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An). Chị T. là mẹ của bệnh nhi 7 tháng tuổi đang nằm điều trị tại phòng 504, Khoa Tim Mạch - Bệnh viện Nhi Nghệ An.

Theo một số người cùng phòng với con chị T., lúc rạng sáng, chị T. thức dậy rồi đi ra phía sau nhà vệ sinh, khi nghe tiếng động thì đã thấy chị T. nằm dưới đất.

Theo người nhà nạn nhân, gần một tuần nay, chị T. có dấu hiệu bị trầm cảm. Hiện gia đình đã làm các thủ tục đưa nạn nhân về quê mai táng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.Tân (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN