Cây đổ trong giờ chào cờ, 6 học sinh nhập viện cấp cứu

Ra sân trường tập trung làm lễ chào cờ, 6 em học sinh bị cây phượng lâu năm ở sân trường đổ xuống trúng người và bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngày 24/9, thông tin từ thầy Nguyễn Thái Hùng – Hiệu trưởng trường THPT Kim Bảng A, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết: Vào khoảng 7h sáng ngày 22/9, nhà trường đang tổ chức làm lễ chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần thì cây phượng ở sân trường bất ngờ đổ xuống đè vào 6 em học sinh lớp 10 của trường, khiến các em này bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cây đổ trong giờ chào cờ, 6 học sinh nhập viện cấp cứu - 1

Trường THPT Kim Bảng A, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, nơi xảy ra vụ việc

Sáu học sinh bị thương gồm các em: Vũ Thị Quyên, Quán Lệ Thủy, Nguyễn Thị Nhàn, Trần Gia Phát, (học sinh lớp 10B4), em Chu Văn Ni (học sinh lớp 10B2) và em Nguyễn Mạnh Tân (học sinh lớp 10B6).

Trong số 6 em bị thương thì em Chu Văn Ni và em Nguyễn Thị Nhàn bị thương nặng nhất, Ni bị vỡ xương chậu, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Riêng 4 em còn lại chỉ bị thương nhẹ nên đã được gia đình đưa về nhà chăm sóc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã lập tức đưa các 6 em học sinh đi cấp cứu, đồng thời nhà trường cũng báo cáo vụ việc lên UBND, cơ quan Công an huyện Kim Bảng.

Cây đổ trong giờ chào cờ, 6 học sinh nhập viện cấp cứu - 2

Cây đổ trong giờ chào cờ, 6 học sinh nhập viện cấp cứu - 3

Cận cảnh gốc cây phượng đổ khiến 6 em học sinh bị thương.

Ban lãnh đạo nhà trường cũng đã làm báo cáo gửi lên Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Nam và UBND huyện Kim Bảng. Nhà trường cũng đã chịu toàn bộ kinh phí điều trị, đi lại của các em học sinh gặp nạn, hỗ trợ thêm mỗi em 1 triệu đồng. Phía UBND huyện Kim Bảng cũng đã đến gia đình các em gặp nạn để động viên, hỗ trợ mỗi em 500 nghìn đồng. Trong đó hỗ trợ hai em bị thương nặng nhất là em Chu Văn Ni 5 triệu đồng, em Nguyễn Thị Nhàn 3 triệu đồng. Đồng thời kiểm tra lại toàn bộ số cây lâu năm nằm trong sân trường tránh gặp sự cố đáng tiếc như vừa rồi xảy ra.

Thầy Hùng, hiệu trưởng trường THPT Kim Bảng A cho biết thêm: “Cây phượng bị bật gốc khoảng 40 năm tuổi, hôm xảy ra vụ việc rất may các em học sinh chưa ra sân trường hết, nếu không hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN