Cảnh sát Hong Kong ồ ạt tiến vào dẹp biểu tình

Đông đảo cảnh sát tiến vào khu vực trung tâm biểu tình để tháo dỡ các vật cản ngay từ sáng sớm.

Ngày 13/10, cảnh sát Hong Kong bắt đầu huy động lực lượng đông đảo tiến vào để tháo dỡ chướng ngại vật mà người biểu tình đòi dân chủ dựng lên tại một số khu vực ở trung tâm thành phố suốt hai tuần qua.

Cảnh sát Hong Kong ồ ạt tiến vào dẹp biểu tình - 1

Chướng ngại vật do người biểu tình dựng lên trên đường cao tốc

Lúc sáng sớm nay, khi số lượng người biểu tình thưa thớt nhất, cảnh sát Hong Kong đã ập vào từ phía đông khu vực biểu tình và bắt đầu tháo dỡ các hàng rào sắt của người biểu tình trên con đường cao tốc huyết mạch dẫn vào trung tâm thành phố và chất lên xe tải.

Mặc dù không mặc áo giáp chống bạo động, song cảnh sát vẫn mang theo khiên chắn và tiến dần dần từ phía đông tới khu trung tâm Admiralty, tâm điểm của khu vực biểu tình. Vừa tiến quân, họ vừa tháo bỏ mọi chướng ngại vật do người biểu tình dựng lên trên phố.

Tại khu trung tâm, nhiều sinh viên biểu tình đã phản ứng dữ dội với cảnh sát khi những rào cản mà họ dựng lên suốt nhiều tuần qua bị dỡ bỏ.

Hành động quyết liệt này của cảnh sát được thực hiện sau khi Trưởng Đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh (Leung Chun-ying) tuyên bố rằng lãnh đạo biểu tình “hầu như không có cơ hội nào” trong việc buộc Bắc Kinh rút lại quyết định về cuộc bầu cử năm 2017.

Cảnh sát Hong Kong ồ ạt tiến vào dẹp biểu tình - 2

Người biểu tình ngủ ngay cạnh hàng rào sắt do họ dựng lên

Người dân Hong Kong muốn tự mình được lựa chọn nhà lãnh đạo trong cuộc bầu cử trưởng đặc khu năm 2017, tuy nhiên Bắc Kinh lại tuyên bố rằng chỉ có 2 đến 3 ứng cử viên được một ủy ban thân Trung Quốc “phê duyệt” mới có thể chạy đua vào vị trí này.

Quyết định này của Trung Quốc đã làm dấy lên nỗi giận dữ trong dư luận Hong Kong và châm ngòi cho cuộc biểu tình rầm rộ suốt 3 tuần qua, với nòng cốt là lực lượng sinh viên. Hôm thứ Sáu tuần trước, kế hoạch đàm phán giữa phe biểu tình và chính quyền Hong Kong đã đổ vỡ sau khi ông Lương Chấn Anh tuyên bố rằng mọi thương thảo chỉ có thể diễn ra trong khuôn khổ các chỉ đạo của Bắc Kinh.

Sáng 13/10, khi cảnh sát tiến vào tháo dỡ vật cản, lãnh đạo biểu tình đã phát đi thông điệp khẩn cấp trên mạng xã hội kêu gọi người biểu tình quay lại “chiến trường”. Trong khi đó, cảnh sát lại tuyên bố rằng họ không “giải tán biểu tình” mà chỉ “tìm cách loại bỏ chướng ngại vật”.

Cảnh sát Hong Kong ồ ạt tiến vào dẹp biểu tình - 3

Căng thẳng xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát Hong Kong

Tại khu Mong Kok ở gần đó, cảnh sát đã lợi dụng lúc người biểu tình đang ngủ say để tiến vào loại bỏ vật cản lúc 6 giờ sáng. Nhưng hành động của họ bị phát hiện và cả khu trại biểu tình đã ào dậy ngăn cản cảnh sát.

Hồi cuối tuần quan, lãnh đạo sinh viên biểu tình đã công bố thư ngỏ gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó nhấn mạnh rằng cuộc biểu tình của họ không phải là cuộc “cách mạng màu” nhằm lật đổ sự cai quản của Trung Quốc đối với Hong Kong mà chỉ là một “phong trào đấu tranh đòi dân chủ”.

Sinh viên Hong Kong cũng yêu cầu ông Tập tôn trọng nguyên tắc “một đất nước, hai chế độ” được đưa ra từ năm 1997, khi Hong Kong được Anh trao trả lại cho Trung Quốc. Thỏa thuận này cho phép Hong Kong duy trì chế độ tự trị cao trong 50 năm tiếp theo và hướng tới hình thức “pổ thông đầu phiếu” để bầu nhà lãnh đạo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo LATimes) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN