Cách Hồ Gươm 3km, công viên có hạng mục hoành tráng rơi vào cảnh hoang phế

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Công viên nằm cách Hồ Gươm chừng 3km được xây dựng hoành tráng với nhiều hạng mục trò chơi như vòng quay mặt trời, máng trượt… nhưng rơi vào cảnh hoang phế khiến người dân nuối tiếc.

Clip: Cảnh hoang phế tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô 

Dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô nằm trên địa bàn phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô nằm trên địa bàn phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được TP.Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000, với quy mô 26,4ha, tổng mức đầu tư trên 280 tỷ đồng… thời gian thực hiện từ năm 2002 đến năm 2006

Dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được TP.Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000, với quy mô 26,4ha, tổng mức đầu tư trên 280 tỷ đồng… thời gian thực hiện từ năm 2002 đến năm 2006

Nhiều hàng mục đồ sộ của công viên nước đã hoàn thành như vòng quay mặt trời, đường trượt xoắn ốc đã được hoàn thành.

Nhiều hàng mục đồ sộ của công viên nước đã hoàn thành như vòng quay mặt trời, đường trượt xoắn ốc đã được hoàn thành.

Tuy nhiên, việc công viên bị bỏ hoang thời gian dài khiến các hạng mục này xuống cấp trầm trọng.

Tuy nhiên, việc công viên bị bỏ hoang thời gian dài khiến các hạng mục này xuống cấp trầm trọng.

Việc Công viên Tuổi trẻ Thủ đô nằm ở vị trí “đắc địa” cạnh hồ Thanh Nhàn, cách Hồ Gươm khoảng 3km với nhiều hạng mục hoành tráng đã hoàn thành nhưng lại bị bỏ hoang khiến người dân tiếc nuối.

Việc Công viên Tuổi trẻ Thủ đô nằm ở vị trí “đắc địa” cạnh hồ Thanh Nhàn, cách Hồ Gươm khoảng 3km với nhiều hạng mục hoành tráng đã hoàn thành nhưng lại bị bỏ hoang khiến người dân tiếc nuối.

“Công viên hoạt động được vài năm thì các hạng mục công viên nước đóng cửa hẳn khiến chúng tôi tiếc nuối. Nhiều hạng mục bên trong công viên xuống cấp, công viên bị biến thành nơi kinh doanh, tổ chức sự kiện”, ông Võ Trọng Cảnh (người dân sinh sống ở quận Hai Bà Trưng) nói.

“Công viên hoạt động được vài năm thì các hạng mục công viên nước đóng cửa hẳn khiến chúng tôi tiếc nuối. Nhiều hạng mục bên trong công viên xuống cấp, công viên bị biến thành nơi kinh doanh, tổ chức sự kiện”, ông Võ Trọng Cảnh (người dân sinh sống ở quận Hai Bà Trưng) nói.

Vòng quay mặt trời bị bỏ quên nhiều năm giữa những tán cây, thành đống sắt vụn với ngổn ngang

Vòng quay mặt trời bị bỏ quên nhiều năm giữa những tán cây, thành đống sắt vụn với ngổn ngang

Cách Hồ Gươm 3km, công viên có hạng mục hoành tráng rơi vào cảnh hoang phế - 8

Sau thời gian bỏ hoang, khối sắt hoen gỉ, trụ và ca bin mục rỗng.

Sau thời gian bỏ hoang, khối sắt hoen gỉ, trụ và ca bin mục rỗng.

Hệ thống máng trượt xoắn ốc không sử dụng nhiều năm nay đã mọc rêu, xuống cấp trầm trọng.

Hệ thống máng trượt xoắn ốc không sử dụng nhiều năm nay đã mọc rêu, xuống cấp trầm trọng.

Cách Hồ Gươm 3km, công viên có hạng mục hoành tráng rơi vào cảnh hoang phế - 11

Tất cả cột trụ ở các hạng mục công trình đều đã bị gỉ sét, xuống cấp.

Tất cả cột trụ ở các hạng mục công trình đều đã bị gỉ sét, xuống cấp.

Bể bơi nhỏ cho trẻ em trước đây, dưới chân ống trượt bị biến thành khuôn viên của một nhà hàng bán bia trong công viên.

Bể bơi nhỏ cho trẻ em trước đây, dưới chân ống trượt bị biến thành khuôn viên của một nhà hàng bán bia trong công viên.

Tới nay, công viên Tuổi trẻ Thủ đô vẫn là dự án "treo" với nhiều sai phạm trong quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng.

Tới nay, công viên Tuổi trẻ Thủ đô vẫn là dự án "treo" với nhiều sai phạm trong quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng.

Cách Hồ Gươm 3km, công viên có hạng mục hoành tráng rơi vào cảnh hoang phế - 15

Nhiều khu công viên nước được dựng làm nhà hàng và quán cà phê.

Nhiều khu công viên nước được dựng làm nhà hàng và quán cà phê.

Khu vực vườn hoa công viên bị lấn chiếm và trở thành nơi chăn thả gia cầm.

Khu vực vườn hoa công viên bị lấn chiếm và trở thành nơi chăn thả gia cầm.

Cách Hồ Gươm 3km, công viên có hạng mục hoành tráng rơi vào cảnh hoang phế - 18

Mặc dù có biển cấm của UBND Phường Thanh Nhàn nhưng nhiều ô tô vẫn đỗ ở bên trong công viên.

Mặc dù có biển cấm của UBND Phường Thanh Nhàn nhưng nhiều ô tô vẫn đỗ ở bên trong công viên.

“Các công trình này không sử dụng cho mục đích vui chơi nữa thì nên dỡ bỏ để đảm bảo an toàn người dân mỗi khi đi vào đây tập thể dục", một người dân ở quận Hai Bà Trưng nói.

“Các công trình này không sử dụng cho mục đích vui chơi nữa thì nên dỡ bỏ để đảm bảo an toàn người dân mỗi khi đi vào đây tập thể dục", một người dân ở quận Hai Bà Trưng nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Như ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN