Brazil: Bị bò đè chết khi đang ngủ cạnh vợ

Một người đàn ông Brazil đã tử vong sau khi một con bò rơi từ nóc nhà trúng người khi ông đang ngủ trên giường.

Joao Maria de Souza, 45 tuổi, đang ngủ cạnh vợ Leni trên giường ở nhà của họ tại Caratinga (Brazil), thì một con bò bất ngờ từ trên nóc nhà rơi xuống trúng người ông. Con bò được cho là xổng chuồng từ một trang trại lân cận và trèo nên nóc nhà của vợ chồng ông Souza nằm sát sườn đồi.

Do con bò quá nặng, nên một phần mái nhà đã bị sập và con bò rơi đè lên người ông Souza khi ông đang ngủ trên giường. Souza đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu với chiếc chân trái bị gãy và vẫn có thể nói chuyện bình thường. Nhưng vài giờ sau đó, ông đã tử vong do chảy máu trong, khi đang chờ bác sĩ khám.

Brazil: Bị bò đè chết khi đang ngủ cạnh vợ - 1

Mái nhà, nơi con bò rơi xuống đè chết ông de Souza

Ông Carlos Correa, em trai của nạn nhân, bức xúc nói: “Con bò không phải là thủ phạm giết chết anh trai tôi, ông ấy đã tử vong do phải chờ quá lâu để được các bác sĩ kiểm tra".

Bà Leni lúc đó nằm cạnh chồng, nhưng không bị con bò rơi vào người nên đã may mắn thoát chết.

Cảnh sát thị trấn Caratinga đã tiến hành điều tra về vụ tai nạn hy hữu này. Chủ nhân của con bò có khả năng sẽ bị truy tố về tội Giết người không chủ ý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN