Bổ nhiệm 2 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Sự kiện: Thời sự

Văn phòng Chính phủ thông tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm 2 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Bình (trái) và Phùng Sĩ Tấn.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Bình (trái) và Phùng Sĩ Tấn.

Cụ thể, tại quyết định số 1185/QĐ-TTg ngày 15/9, Thủ tướng bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Hải quân Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại quyết định, 1186/QĐ-TTg ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu là cơ quan chỉ huy, điều hành Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng. Bộ Tổng tham mưu tổ chức, chỉ đạo sự phát triển của quân đội và dân quân tự vệ đồng thời chỉ huy các hoạt động quân sự.

Bộ Tổng tham mưu có Tổng Tham mưu trưởng, các Phó Tổng Tham mưu trưởng, các cục chức năng về tác chiến, huấn luyện, quân lực, dân quân tự vệ, nhà trường quân đội... Tổng Tham mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là người thay thế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành các hoạt động của Bộ Quốc phòng khi Bộ trưởng vắng mặt.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hiện đang giữ chức Tổng Tham mưu trưởng.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự tại Bộ Tư pháp

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có các quyết định bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN