Bị đuổi khỏi Ả-rập Xê-út vì… quá đẹp trai

Ba người đàn ông vừa bị buộc phải rời khỏi một lễ hội văn hóa tại Ả-rập Xê-út vì bị cho là quá hấp dẫn, khiến phụ nữ không thể cưỡng lại.

Cảnh sát tôn giáo của vương quốc Hồi giáo đã đuổi 3 người đến từ Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) khỏi lễ hội văn hóa và di sản Jenadrivah tại thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út hôm chủ nhật vừa qua.

Ủy ban giữ gìn đức hạnh và phòng ngừa tệ nạn xã hội của Ả-rập Xê-út quyết định đuổi 3 người này để phòng trường hợp phụ nữ “ngã vào lòng họ”. Tại đất nước này, giao tiếp giữa phụ nữ và đàn ông bị kiểm soát chặt chẽ.

Bị đuổi khỏi Ả-rập Xê-út vì… quá đẹp trai - 1

Ả-rập Xê-út rất hiện đại những vẫn nỗ lực duy trì các giá trị tôn giáo truyền thống

Ba người đàn ông là thành viên đoàn tham dự lễ hội mà UAE cử tới Ả-rập Xê-út, báo Telegraph (Anh) cho biết.

Telegraph trích bài viết đăng trên báo bằng tiếng Ả-rập Alaph nói rằng: “Một quan chức lễ hội nói ba người đàn ông đến từ UAE bị đưa ra khỏi nơi tổ chức lễ hội vì họ quá đẹp trai, và các thành viên của Ủy ban giữ gìn đức hạnh và phòng ngừa tệ nạn xã hội sợ rằng khách nữ sẽ sa vào lòng họ”.

Tuy nhiên, UAE thông báo chính thức rằng cảnh sát tôn giáo Ả-rập Xê-út lo ngại về sự hiện diện không báo trước của một nữ họa sĩ không rõ danh tính đi trong đoàn.

“Chuyến thăm của nữ họa sĩ không có trong chương trình chúng tôi cung cấp cho ban tổ chức”, trưởng đoàn UAE nói trong một thông báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN