Bệnh viện dã chiến quy mô 3.500 giường bệnh điều trị COVID-19 bây giờ ra sao?

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sau một thời gian không còn bệnh nhân điều trị COVID-19, Bệnh viện dã chiến duy nhất còn lại ở TP.HCM trở nên hoang vắng, hàng nghìn thiết bị y tế, đồ dùng được tập kết, chất thành đống trong các dãy nhà.

Bệnh viện dã chiến số 13 nằm bên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) được đưa vào hoạt động đầu tháng 8/2021 với quy mô 3.500 giường bệnh.

Bệnh viện dã chiến số 13 nằm bên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) được đưa vào hoạt động đầu tháng 8/2021 với quy mô 3.500 giường bệnh.

Nằm trên khu đất trống, bệnh viện dã chiến số 13 được thiết kế thành hai khu vực, xây dựng kiên cố bằng nền bê tông, khung thép, mái bằng tôn. Khu 1 gồm 16 dãy nhà điều trị với hơn 1.350 giường, khu 2 có 18 dãy nhà với hơn 2.000 giường bệnh.

Nằm trên khu đất trống, bệnh viện dã chiến số 13 được thiết kế thành hai khu vực, xây dựng kiên cố bằng nền bê tông, khung thép, mái bằng tôn. Khu 1 gồm 16 dãy nhà điều trị với hơn 1.350 giường, khu 2 có 18 dãy nhà với hơn 2.000 giường bệnh.

Trong đó, bệnh viện thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực quy mô 500 giường trực thuộc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tại TP.HCM. Thời điểm hoạt động, bệnh viện được xây dựng hệ thống oxy trung tâm, phát điện, cấp nước ngay đầu cổng vào số 1 và số 2.

Trong đó, bệnh viện thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực quy mô 500 giường trực thuộc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tại TP.HCM. Thời điểm hoạt động, bệnh viện được xây dựng hệ thống oxy trung tâm, phát điện, cấp nước ngay đầu cổng vào số 1 và số 2.

Bệnh viện dã chiến quy mô 3.500 giường bệnh điều trị COVID-19 bây giờ ra sao? - 4

Sau thời gian không còn tiếp nhận bệnh nhân COVID-19, khung cảnh bệnh viện vắng lặng, chỉ có bảo vệ trông coi bệnh viện. Một số khoảng trống giữa các dãy nhà cỏ mọc um tùm. Những cục nóng của hệ thống điều hoà nằm sát mặt sàn cũng bị cỏ bao phủ, nước xâm nhập nền bên hiên.

Sau thời gian không còn tiếp nhận bệnh nhân COVID-19, khung cảnh bệnh viện vắng lặng, chỉ có bảo vệ trông coi bệnh viện. Một số khoảng trống giữa các dãy nhà cỏ mọc um tùm. Những cục nóng của hệ thống điều hoà nằm sát mặt sàn cũng bị cỏ bao phủ, nước xâm nhập nền bên hiên.

Một số đoạn đường trũng thấp vào bên trong các dãy nhà bị ngập nước lâu ngày, mặt đường mọc rêu xanh. Tháng 1/ 2023, Sở Y tế TP.HCM diễn tập COVID-19, đưa ra tình huống và kích hoạt cho Bệnh viện dã chiến số 13 hoạt động trở lại với quy mô 100 giường hồi sức tích cực.

Một số đoạn đường trũng thấp vào bên trong các dãy nhà bị ngập nước lâu ngày, mặt đường mọc rêu xanh. Tháng 1/ 2023, Sở Y tế TP.HCM diễn tập COVID-19, đưa ra tình huống và kích hoạt cho Bệnh viện dã chiến số 13 hoạt động trở lại với quy mô 100 giường hồi sức tích cực.

Tại khoảng sân của các gian nhà thuộc khu hồi sức người mắc COVID-19 nặng tập kết gần 10.000 bình oxy cùng loại, được xếp ngay ngắn kéo dài hàng trăm mét.

Tại khoảng sân của các gian nhà thuộc khu hồi sức người mắc COVID-19 nặng tập kết gần 10.000 bình oxy cùng loại, được xếp ngay ngắn kéo dài hàng trăm mét.

Một số cụm bình oxy bị cây dại mọc bao phủ. Trong số hàng nghìn bình oxy này, nhiều bình được đánh dấu tên các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố.

Một số cụm bình oxy bị cây dại mọc bao phủ. Trong số hàng nghìn bình oxy này, nhiều bình được đánh dấu tên các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố.

Thời điểm đưa vào sử dụng, Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 13 được trang bị những máy móc, trang thiết bị hiện đại nhất, có thể đáp ứng cấp cứu điều trị người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch, đảm bảo cứu chữa người bệnh kịp thời. Hiện tại, bên trong các dãy nhà hồi sức người mắc COVID-19 nặng còn hàng chục chiếc giường hồi sức, tủ thuốc, bàn ghế làm việc của nhân viên y tế…

Thời điểm đưa vào sử dụng, Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 13 được trang bị những máy móc, trang thiết bị hiện đại nhất, có thể đáp ứng cấp cứu điều trị người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch, đảm bảo cứu chữa người bệnh kịp thời. Hiện tại, bên trong các dãy nhà hồi sức người mắc COVID-19 nặng còn hàng chục chiếc giường hồi sức, tủ thuốc, bàn ghế làm việc của nhân viên y tế…

Bệnh viện có 500 giường bệnh điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nặng, trong đó có những dãy nhà được thiết kế thành những phòng riêng điều trị bệnh nhân. Tất cả các giường bệnh đều được trang bị các thiết bị, máy móc hiện đại nhất gồm hệ thống máy thở, máy siêu âm, chụp Xquang…, có thể thực hiện hồi sức mức độ cao nhất như ECMO (tim, phổi nhân tạo), lọc máu, thở máy…

Bệnh viện có 500 giường bệnh điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nặng, trong đó có những dãy nhà được thiết kế thành những phòng riêng điều trị bệnh nhân. Tất cả các giường bệnh đều được trang bị các thiết bị, máy móc hiện đại nhất gồm hệ thống máy thở, máy siêu âm, chụp Xquang…, có thể thực hiện hồi sức mức độ cao nhất như ECMO (tim, phổi nhân tạo), lọc máu, thở máy…

Hệ thống truyền oxy từ hệ thống oxy trung tâm tới các dãy nhà cung cấp cho bệnh nhân.

Hệ thống truyền oxy từ hệ thống oxy trung tâm tới các dãy nhà cung cấp cho bệnh nhân.

Bên trong một dãy nhà tập kết chật kín các loại giường bệnh, bàn ghế, quạt… phục vụ điều trị, chăm sóc bệnh nhân thời điểm dịch COVID-19 bùng phát ở TP.HCM.

Bên trong một dãy nhà tập kết chật kín các loại giường bệnh, bàn ghế, quạt… phục vụ điều trị, chăm sóc bệnh nhân thời điểm dịch COVID-19 bùng phát ở TP.HCM.


Một dãy nhà khác được dùng làm đặt giường hồi sức hiện nay tập trung các loại thiết bị, vật dụng đã được sử dụng thời gian bệnh viện dã chiến hoạt động.

Một dãy nhà khác được dùng làm đặt giường hồi sức hiện nay tập trung các loại thiết bị, vật dụng đã được sử dụng thời gian bệnh viện dã chiến hoạt động.


Giường xếp, chiếu, nệm, thùng rác… dùng cho các bệnh nhân mắc bệnh nhẹ chất thành đống trong các dãy nhà.

Giường xếp, chiếu, nệm, thùng rác… dùng cho các bệnh nhân mắc bệnh nhẹ chất thành đống trong các dãy nhà.

Những bảng chỉ dẫn, bảng cách ly được tập trung lại sau khi bệnh viện dừng hoạt động. Tháng 7/2022, Bệnh viện dã chiến số 13 được bàn giao cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Những bảng chỉ dẫn, bảng cách ly được tập trung lại sau khi bệnh viện dừng hoạt động. Tháng 7/2022, Bệnh viện dã chiến số 13 được bàn giao cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Nằm cuối của khu hồi sức là dãy nhà đại thể của bệnh viện. Nơi đây từng là khu vực tập trung bệnh nhân tử vong vì COVID-19 trước khi được đưa đi hoả thiêu theo quy định. Hiện dãy nhà còn có 3 thùng container lạnh, không gian giữa đặt bàn thờ tưởng niệm những bệnh nhân đã mất vì COVID-19.

Nằm cuối của khu hồi sức là dãy nhà đại thể của bệnh viện. Nơi đây từng là khu vực tập trung bệnh nhân tử vong vì COVID-19 trước khi được đưa đi hoả thiêu theo quy định. Hiện dãy nhà còn có 3 thùng container lạnh, không gian giữa đặt bàn thờ tưởng niệm những bệnh nhân đã mất vì COVID-19.

Bệnh viện hiện còn giữ lại những cuốn sổ ghi chép về tài sản của bệnh nhân COVID-19 đã tử vong, bàn giao thuốc, xét nghiệm…

Bệnh viện hiện còn giữ lại những cuốn sổ ghi chép về tài sản của bệnh nhân COVID-19 đã tử vong, bàn giao thuốc, xét nghiệm…

Theo Sở Y tế TP.HCM, Bệnh việc dã chiến số 13 sẵn sàng được kích hoạt với công suất tối đa 1.800 giường bệnh, gồm 100 giường hồi sức, 1.700 giường bệnh nặng cấp cứu. Bệnh viện này sẽ được kích hoạt khi số ca COVID-19 nặng điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM tăng trên 50 ca.

Theo Sở Y tế TP.HCM, Bệnh việc dã chiến số 13 sẵn sàng được kích hoạt với công suất tối đa 1.800 giường bệnh, gồm 100 giường hồi sức, 1.700 giường bệnh nặng cấp cứu. Bệnh viện này sẽ được kích hoạt khi số ca COVID-19 nặng điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM tăng trên 50 ca.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Lam ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN