Bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 nay đã âm tính

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Bộ Y tế cho biết, đến sáng nay (20/4), bệnh nhân 188 ở Hà Nội tái dương tính với Covid-19, xét nghiệm đã âm tính trở lại.

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân 188 (BN188) sau 3 ngày được công bố khỏi bệnh, về nhà ở Chương Mỹ, Hà Nội có sốt, ho khan, được khẳng định tái dương tính virus SARS-CoV-2. Đến sáng nay (20/4), xét nghiệm của bệnh nhân đã âm tính trở lại.

Trước đó, ngày 16/4, BN188 được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam công bố khỏi bệnh Covid-19, cho ra viện về nhà tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội cách ly thêm 14 ngày.

Ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Hà Nam ngày 16/4. 

Ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Hà Nam ngày 16/4. 

Theo đó, BN188 là chị L.T.H., 44 tuổi ở thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Bà H là nhân viên của Công ty Trường Sinh, đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống tại Bệnh viện Bạch Mai được Bộ Y tế khẳng định mắc Covid-19 ngày 29/3 và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Sau 19 ngày điều trị, bệnh nhân đủ tiêu chuẩn ra viện vì đã có 2 lần xét nghiệm âm tính vào ngày 11/4 và 14/4.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân được xe của Công ty Trường Sinh đưa về nhà riêng, tự cách ly tại gia đình.

Sáng 17/4, bệnh nhân có biểu hiện ho khan từng cơn, sốt nhẹ 36,8 độ, hơi tức ngực, không chảy nước mũi. Ngay lập tức, UBND huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội xét nghiệm. Ngày 18/4, bệnh nhân được thông báo dương tính trở lại với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được đưa vào cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Đến sáng 20/3, kết quả xét nghiệm dịch họng và tỵ hầu của BN188 bằng phương pháp RT-PCR tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và vẫn được tiếp tục được cách ly theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện này.

Ngoài BN188, trước đó tại Đà Nẵng, BN22, quốc tịch Anh cũng dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh. Hiện tại, BN22 đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhân viên Cty Trường Sinh được điều trị thế nào trước khi tái dương tính SARS-CoV-2?

Trưa 19/4, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam (CDC Hà Nam) cho biết, đã được CDC Hà Nội thông báo về trường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN