Bắt giữ nhiều động vật hoang dã quý hiếm

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bàn giao gần 20 kg động vật hoang dã cho Hạt Kiểm lâm TP.Huế xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 10/10, trong quá trình tuần tra tại khu vực xã Bình Thành (thị xã Hương Trà) lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện Huỳnh Minh Dũng (trú xã Sơn Thủy, huyện A Lưới) sử dụng xe máy BKS 75 L1-039.27 vận chuyển động vật hoang dã gồm 3 con rùa sa nhân, 1 con cầy vòi hương, 2 con cầy vòi mốc và 1 con tê tê Java, tổng trọng lượng gần 20 kg.

Dũng khai nhận thu mua số động vật trên từ A Lưới về Huế tiêu thụ thì bị bắt giữ. Trong đó, 1 con cầy vòi hương và 1 con tê tê Java đã chết.  

Ông Nguyễn Văn Tấn, phụ trách pháp chế Hạt Kiểm lâm TP.Huế cho biết, trong số các động vật rừng ở đây là có tê tê Java là quý hiếm thuộc nhóm 2B. Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm TP Huế sẽ lập hội đồng xử lý tiêu hủy những cá thể động vật đã chết và những cá thể còn sống sẽ thả về lại môi trường tự nhiên.  

Được biết, 9 tháng đầu năm 2013, Hạt Kiểm lâm TP Huế đã phát hiện bắt giữu 6 vụ liên quan đến động vật hoang dã, thu giữ gần 50 kg thịt động vật hoang dã, thu 241 cá thể động vật hoang dã, trong đó có những cá thể khí quý hiếm. Tất cả đều được thả về với môi trường tự nhiên.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN