Bắt được hải cẩu, ngư dân đòi bồi thường

Sáng 19/8, ngư dân Ung Văn Thuận đã bắt được hải cẩu khi đang thả lưới đánh cá ở vùng biển quận Liên Chiểu, cách bờ biển đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) chừng 3 km.

Con hải cẩu nặng khoảng 30 kg, làm rách nhiều diện tích lưới và ăn cá của ngư dân nên chủ lưới đưa nó vào bờ và yêu cầu cơ quan chức năng  bồi thường 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Dương Hiển Đông, Chánh thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Chi cục Thủy sản Đà Nẵng), cho biết theo quy định, người dân khi bắt được động vật quý hiếm phải tự giác giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.
 

Bắt được hải cẩu, ngư dân đòi bồi thường - 1

Bắt được hải cẩu, ngư dân đòi bồi thường - 2

Con hải cẩu nặng khoảng 30 kg

Cơ quan chức năng đã không đồng ý bồi thường và yêu cầu ông Thuận chấp hành theo pháp luật. Sau đó,  Hải cẩu được thả về ở vùng biển cách bờ 30 km.

Trước đó, ngày 8/7, ngư dân Nguyễn Văn Xu (38 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) làm nghề thả lưới trên biển cũng  được 1 con hải cẩu nặng 30 kg  và giao cho Đồn biên phòng Phú Lộc (thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng TP Đà Nẵng) thả về biển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Dũng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN