Bắt 3 nghi can chém dã man GĐ BV Thanh Nhàn

Cơ quan điều tra (Công an TP. Hà Nội) đã bắt được 3 nghi can trong vụ Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn bị truy sát giữa đường. Đó là thông tin được Văn phòng Công an TP. Hà Nội xác nhận vào sáng nay.

Các nghi can là Ngô Quang Dũng (SN 1975, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội); Đỗ Đức Thụ (SN 1976, ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1994) và Nguyễn Văn Việt (SN 1991) đều ở huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ.

Tuy nhiên cơ quan điều tra mới bắt giữ được 3 đối tượng còn Nguyễn Văn Việt đang bỏ trốn.

Bước đầu xác định đầu, nguyên nhân vụ truy sát xuất phát từ mâu thuẫn giữa Ngô Quang Dũng đối với ông Đào Quang Minh.

Vì mâu thuẫn này, Dũng thuê Đỗ Đức Thụ truy sát ông Minh. Thụ đã gọi Việt và Hùng để thực hiện việc truy sát ông Minh.

Như đã đưa tin, tối 1/3, ông Đào Quang Minh (Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn) và đoàn cán bộ, chuyên viên của Cục Ứng dụng Công nghệ Thông tin (Bộ Thông tin Truyền thông) lên Thái Nguyên công tác.

Khi đến địa phận Sóc Sơn (Hà Nội), ông Minh và mọi người xuống đi vệ sinh thì bất ngờ xuất hiện một kẻ bịt mặt, đội mũ bảo hiểm cầm hung khí chém xối xả. Hậu quả, ông Minh bị hung thủ chém 5 nhát, nặng nhất là một nhát vào mang tai, hai nhát sau lưng và một nhát chí mạng vào phần ức. Cán bộ đoàn đã phải đưa ông Minh quay về, bỏ dở chuyến công tác, vào Bệnh viện E (Cầu Giấy) cấp cứu.

Về phần hung thủ, sau khi gây ra vụ việc đã tẩu thoát cùng đồng bọn đang chờ sẵn. Tuy nhiên, sau 2 ngày huy động lực lượng Phòng PC45, Công an huyện Sóc Sơn, quận Hai Bà Trưng, cơ quan điều tra đã bắt giữ được những kẻ truy sát manh động này.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang hoàn tất báo cáo kết quả điều tra và ra quyết định khen thưởng cho các đơn vị tham gia phá án. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết vụ việc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN