Bắt 2 đối tượng vận chuyển kíp nổ, hối lộ CS

Đêm 24/5, tổ công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát cơ động (công an tỉnh Thanh Hóa) gồm bốn người do anh Phùng Tuấn Đạt làm tổ trưởng đã không nhận hối lộ 1,5 triệu đồng và kiên quyết bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 200.000 kíp nổ đi tiêu thụ.

Khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tổ công tác đã phát hiện hai đối tượng nam giới đi xe máy biển kiểm soát 36P1-9616, trên xe chở hai bao tải rất cồng kềnh.

Thấy có dấu hiệu khả nghi, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ và hàng hóa. Khi bị kiểm tra, người đàn ông ngồi sau đã đưa số tiền 1,5 triệu đồng cho tổ công tác. Tuy nhiên, tổ công tác đã lập biên bản về hành vi hối lộ và yêu cầu hai người đàn ông nói trên cho kiểm tra hai bao tải chở trên xe máy.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong hai bao tải chứa đựng 200 hộp kíp nổ (mỗi hộp 100 kíp), và đưa hai người đàn ông và toàn bộ số kíp nổ nói trên về trụ sở phòng cảnh sát cơ động và bảo vệ (Công an tỉnh) giải quyết.

Tại cơ quan công an, bước đầu hai đối tượng khai nhận tên là Cao Đăng Thông, sinh năm 1970 và Nguyễn Đình Giang, sinh năm 1976 đều ở xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn. Trong đó, Nguyễn Đình Giang là đối tượng đã có một tiền án về tội buôn bán thuốc nổ.

Ra tù năm 2009, Giang tiếp tục lao vào con đường buôn bán trái phép vật liệu nổ. Tối 24/5, Giang đã rủ Thông lên địa bàn huyện Thiệu Hóa mua số kíp nổ nói trên với giá 70 triệu đồng để vận chuyển về Hà Trung tiêu thụ.

Hiện nay, lực lượng cảnh sát cơ động đã bàn giao hai đối tượng Cao Đăng Thông và Nguyễn Đình Giang cùng toàn bộ tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Hương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN