Bão Bopha vào biển Đông

Cơn bão Bopha đã vượt qua phía Bắc đảo Palaoan (Phillippines) đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 ở nước ta.

Đến tối nay, bão vẫn còn ở khá xa ngoài khơi, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 400km về phía Đông Đông Nam với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển với tốc độ 10 km một giờ theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc. Đến 4 giờ ngày 7/12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ vĩ Bắc, 115,2 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 200 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

Cùng với đó ở phía Bắc có một đợt không khí lạnh mới đang tràn xuống tạo ra trường gió mạnh nên trong 24 đến 48 giờ tới bão sẽ đi chậm theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được 5 – 10 km. Đến 4 giờ ngày 8/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300 km về phía Bắc với cường độ mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng giữa Bắc Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu mây bão nên ở vùng biển phía Đông Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) đã có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Trên đất liền gió đông bắc của khối khí lạnh tiếp tục gây mưa rét cho nhiều nơi thuộc khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, nhiệt độ giảm xuống dưới 25 độ C, trời trở lạnh.

Các tỉnh miền Bắc nằm trong khối không khí lạnh nên hầu như không mưa nhưng nền nhiệt độ vẫn ở ngưỡng khá thấp nên trời tiếp tục rét về đêm và sáng, chỉ đến trưa chiều mới hửng nắng nhẹ đôi chút giúp người dân cảm giác ấm hơn sau nhiều ngày âm u, giá rét.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ 21 – 23 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Có lúc có mưa. Nhiệt độ 25 – 27 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN