Bắc Ninh: Bí thư xã bị tố gian lận thi cử

Quanh hai tấm bằng bổ túc trung học của Bí thư Đảng ủy xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, có nhiều nghi vấn sai phạm.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hoàng Long, Chánh văn phòng Thành ủy thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), cho biết liên quan những nội dung tố cáo của công dân xã Nam Sơn về việc Bí thư Đảng ủy xã Nam Sơn Hoàng Văn Hùy có dấu hiệu gian lận trong thi cử và sử dụng bằng cấp, Thành ủy Bắc Ninh đã giao UBND thành phố Bắc Ninh giải quyết.

Hiện, TP Bắc Ninh giao cho thanh tra thành phố cùng các sở liên quan làm rõ. “Thành ủy Bắc Ninh đang giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện thanh tra theo kế hoạch đã đặt ra” - ông Long khẳng định.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Thích, trú tại xã Nam Sơn tố cáo ông Hoàng Văn Hùy, Bí thư Đảng ủy xã này có hành vi gian lận trong thi cử tốt nghiệp bổ túc.

Sở GD&ĐT Bắc Ninh, trong Công văn số 673-CV/SGD&ĐT ngày 7/6/2010 cho rằng ông Hoàng Văn Hùy, Bí thư Đảng ủy xã, có danh sách trúng tuyển tốt nghiệp hệ Bổ túc Trung học cơ sở (BTTHCS) tại hội đồng thi Trường THCS xã Nam Sơn tổ chức thi ngày 25/5/2004 (buổi sáng thi môn Văn).

Tuy nhiên, đúng buổi sáng 25/5/2004 tại xã Nam Sơn diễn ra kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa 17 nhiệm kỳ 2004-2009. Ông Hoàng Văn Hùy tham gia cuộc họp này với tư cách người được giới thiệu để bầu vào chức danh phó chủ tịch xã.

20 người có tên trong danh sách dự cuộc họp HĐND xã nhiệm kỳ 2004-2009 xác nhận ông Hùy tham gia ngay từ đầu và đầy đủ cuộc họp này. Vậy làm sao ông Hùy có thể tham gia buổi thi (theo lịch làm việc mùa hè thì sớm nhất cũng phải 7h30 mới bắt đầu thi)?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Uy Viễn (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN