Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm không tái ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong số 15 Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV ở TPHCM tái ứng cử khóa XV, có nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang…riêng đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm – nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM không có tên trong danh sách giới thiệu ứng cử khóa mới.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm không tái ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - 1

Sáng 18/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Theo danh sách sơ bộ, có 15 ĐBQH khóa XIV thuộc Đoàn ĐBQH TP.HCM được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026).

Trong danh sách giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV do Ủy ban Bầu cử TPHCM bàn giao Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM không có tên đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM.

Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Những ĐBQH được giới thiệu tái cử gồm: Ông Trần Lưu Quang (Phó bí thư thường trực Thành ủy); bà Văn Thị Bạch Tuyết (Phó trưởng Đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH TPHCM); bà Tô Thị Bích Châu (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM); ông Phan Nguyễn Như Khuê (Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy); ông Dương Ngọc Hải (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy); bà Trần Kim Yến (Bí thư Quận ủy quận 1); bà Trần Diệu Thúy (Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM); ông Lâm Đình Thắng (nguyên Bí thư Quận ủy quận 9); Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng (nguyên Phó Chính ủy Quân khu 7); bà Nguyễn Thị Yến (ni sư Thích Nữ Tín Liên); ông Trần Hoàng Ngân (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM); ông Trần Anh Tuấn (Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư); ông Nguyễn Thiện Nhân (nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XIV); bà Phạm Khánh Phong Lan ( Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM); Luật sư Trương Trọng Nghĩa (ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM).

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm là ĐBQH hai khóa XIII, XIV, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7 gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức cũ (nay là TP Thủ Đức) với điểm “nóng” là hai vụ khiếu nại kéo dài của người dân ở Thủ Thiêm và Khu công nghệ cao.

Trong vai trò ĐBQH, bà Tâm đã ghi được nhiều dấu ấn trên nghị trường Quốc hội khi chia sẻ về đời sống còn nhiều khó khăn của các công nhân, lao động.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri quận 2 liên quan đến dự án khu đô thị Thủ Thiêm khi tiếp xúc cử tri

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri quận 2 liên quan đến dự án khu đô thị Thủ Thiêm khi tiếp xúc cử tri

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung, MTTQ đã tiếp nhận được 52 bộ hồ sơ và danh sách trích ngang những người ứng cử ĐBQH khá XV, trong đó có 36 hồ sơ do các đơn vị giới thiệu và 16 hồ sơ tự ứng cử.

Tuy nhiên, đến chiều 17/3 đã có một trường hợp tự ứng cử rút đơn. Như vậy, TPHCM chỉ còn 51 hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV. Trong số đó có 16 nữ (đạt tỷ lệ 31%), 16 trường hợp ngoài Đảng (đạt 31%), 8 người dưới 40 tuổi (đạt 16%), 8 người thuộc khối dân tộc – tôn giáo (đạt 16%); 15 người tái cử (đạt 29%), 15 người tự ứng cử (đạt 29%), 38 người có trình độ trên đại học (đạt 74%)…

Sau khi thảo luận, cho ý kiến, 100% đại biểu nhất trí thông qua danh sách sơ bộ 51 ứng cử viên ĐBQH khóa XV.

Cũng trong sáng 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 172 ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND TPHCM

Các đại biểu thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND TPHCM

Cụ thể, có 58 trường hợp là nữ (đạt tỉ lệ 34%); 23 người ngoài Đảng (13%); 29 người dưới 40 tuổi (đạt 17%); 15 người thuộc khối dân tộc - tôn giáo (17%); 51 người tái cử (đạt 30%); 117 người có trình độ trên đại học ( 68%).

Theo kế hoạch, từ ngày 21/3 đến ngày 13/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ triển khai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND TPHCM và ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác của người tự ứng cử.

MTTQ cũng sẽ tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến tín nhiệm đối với người ứng cử tại khu phố, thôn ấp nơi người ứng cử thường trú hoặc tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì tổ chức hội nghị cử tri tại khu phố, ấp nơi người ứng cử đang sinh sống.

Ngày 20/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ tổ chức hội nghị có hướng dẫn cho tất cả các đơn vị, cá nhân tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi ứng viên cư trú. Ngày 17/ 4, Ủy ban MTTQ TPHCM sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Nguồn: [Link nguồn]

Bà Quyết Tâm: “Xe vẫn đỗ, phí vẫn thu, nhưng tiền không thể hiện trong tài khoản”

Tại kỳ họp HĐND TP.HCM đang diễn ra, UBND TP có tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2018 của HĐND TP...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Thịnh ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN