Ảnh: Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm 184-Hải Phòng và 185-Khánh Hòa

Sự kiện: Khánh Hòa

Sáng nay (1.8), tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ thượng cờ cho hai tàu ngầm 184-Hải Phòng và 185-Khánh Hòa.

Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân cùng đại diện của quân đội, lãnh đạo các địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân tham dự lễ thượng cờ.

Tư lệnh Hải quân Phạm Hoài Nam khẳng định, sự kiện tiếp nhận và chính thức đưa hai tàu ngầm Kilo 636 số hiệu 184-Hải Phòng và 185-Khánh Hòa vào biên chế của Lữ đoàn 189 Hải quân là sự tiếp nối những thành công có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Như vậy, đến nay đã có 4 tàu ngầm Kilo 636 trong số 6 tàu ngầm mà phía Nga cung cấp cho Việt Nam chính thức gia nhập vào Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân.

Trước đó, hai chiếc tàu ngầm 182-Hà Nội và 183-TP.Hồ Chí Minh đã được làm lễ thượng cờ vào đầu tháng 4.2014.

Ảnh: Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm 184-Hải Phòng và 185-Khánh Hòa - 1

Hai tàu ngầm 184-Hải Phòng và 185-Khánh Hòa trong lễ thượng cờ sáng 1.8.

Ảnh: Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm 184-Hải Phòng và 185-Khánh Hòa - 2

Tàu ngầm 184-Hải Phòng về Việt Nam được lai dắt vào quân cảng Cam Ranh ngày 31.1.2015.

Ảnh: Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm 184-Hải Phòng và 185-Khánh Hòa - 3

Còn tàu ngầm 185-Khánh Hòa cập quân cảng Cam Ranh vào ngày 2.7.2015.

Ảnh: Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm 184-Hải Phòng và 185-Khánh Hòa - 4

Máy bay K28 của không quân hải quân tham gia lễ thượng cờ.

Ảnh: Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm 184-Hải Phòng và 185-Khánh Hòa - 5

Lễ thượng cờ được tổ chức trang trọng với sự có mặt của lãnh đạo quân đội, Bộ Tư lệnh Hải quân, lãnh đạo địa phương và toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Khuê ([Tên nguồn])
Khánh Hòa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN