Ảnh: Lăng mộ xây bằng đá ong, đá muối của võ quan nổi tiếng thời Lê

Sự kiện: Bảo vật Quốc gia

Lăng mộ hình chữ nhật, chia làm hai lớp, bốn phía có tường xây bằng đá ong cao khoảng 2m. Đây là nơi lưu giữ di hài Quận công Ngọ Công Quế, một võ quan nổi tiếng dưới triều vua Lê Hy Tông (1676 - 1705).

Xây dựng năm 1697, đời vua Lê Hy Tông, lăng họ Ngọ là nơi lưu giữ di hài Phương quận công Ngọ Công Quế. Lăng đá có hình chữ nhật, chia làm hai lớp. Cửa lăng hướng về phía Nam, nơi có hồ nước trong xanh.

Xây dựng năm 1697, đời vua Lê Hy Tông, lăng họ Ngọ là nơi lưu giữ di hài Phương quận công Ngọ Công Quế. Lăng đá có hình chữ nhật, chia làm hai lớp. Cửa lăng hướng về phía Nam, nơi có hồ nước trong xanh.

Theo các tư liệu, ông là bậc văn võ song toàn, tư cách khoan hòa, độ lượng, tận tâm phụng sự việc nước, hết lòng với quê hương. Lăng được xây bằng đá muối và đá ong lấy ở núi Y Sơn cách đó khoảng 1,5km, do chính Ngọ Công Quế thuê thợ đục đá giỏi nhất vùng về làm. Hình ảnh cổng dẫn vào lăng hình vòm, hai bên cổng có hai con chó đá.

Theo các tư liệu, ông là bậc văn võ song toàn, tư cách khoan hòa, độ lượng, tận tâm phụng sự việc nước, hết lòng với quê hương. Lăng được xây bằng đá muối và đá ong lấy ở núi Y Sơn cách đó khoảng 1,5km, do chính Ngọ Công Quế thuê thợ đục đá giỏi nhất vùng về làm. Hình ảnh cổng dẫn vào lăng hình vòm, hai bên cổng có hai con chó đá.

Ảnh: Lăng mộ xây bằng đá ong, đá muối của võ quan nổi tiếng thời Lê - 3

Bức tường bằng đá ong cao khoảng 2m, dày gần 1m, bao quanh khu mộ rộng khoảng 400m2.

Bức tường bằng đá ong cao khoảng 2m, dày gần 1m, bao quanh khu mộ rộng khoảng 400m2.

Toàn cảnh khu lăng mộ bên trong rất đồ xộ và gần như còn nguyên vẹn. Ông Ngọ Văn Tuyến, hậu duệ đời thứ 14 được giao trọng trách trông giữ lăng họ Ngọ cho biết: “Lăng mộ gồm mộ ông Ngọ Công Quế và các con ông.  Đây là di tích kiến trúc nghệ thuật được xếp hạng cấp quốc gia từ năm 1964, hiện dòng họ đang quản lý”.

Toàn cảnh khu lăng mộ bên trong rất đồ xộ và gần như còn nguyên vẹn. Ông Ngọ Văn Tuyến, hậu duệ đời thứ 14 được giao trọng trách trông giữ lăng họ Ngọ cho biết: “Lăng mộ gồm mộ ông Ngọ Công Quế và các con ông.  Đây là di tích kiến trúc nghệ thuật được xếp hạng cấp quốc gia từ năm 1964, hiện dòng họ đang quản lý”.

Ảnh: Lăng mộ xây bằng đá ong, đá muối của võ quan nổi tiếng thời Lê - 6

Qua cổng lăng, trên khu đất trước mộ phần, hai bên có 2 dãy tượng đá đứng chầu uy nghiêm. Các tượng đều làm bằng đá muối.

Qua cổng lăng, trên khu đất trước mộ phần, hai bên có 2 dãy tượng đá đứng chầu uy nghiêm. Các tượng đều làm bằng đá muối.

Ảnh: Lăng mộ xây bằng đá ong, đá muối của võ quan nổi tiếng thời Lê - 8

Trong lăng có đôi voi đá được tạc ở tư thế quỳ, vòi cuộn gập lên miệng trông rất đẹp.

Trong lăng có đôi voi đá được tạc ở tư thế quỳ, vòi cuộn gập lên miệng trông rất đẹp.

Cạnh hương án có hai con nghê ngồi chầu.

Cạnh hương án có hai con nghê ngồi chầu.

Ảnh: Lăng mộ xây bằng đá ong, đá muối của võ quan nổi tiếng thời Lê - 11

Ngựa đá được chạm khắc với đầy đủ chi tiết của ngựa chiến.

Ngựa đá được chạm khắc với đầy đủ chi tiết của ngựa chiến.

Tường bao quanh mộ được làm bằng đá muối.

Tường bao quanh mộ được làm bằng đá muối.

Mộ phần Phương quận công Ngọ Công Quế.

Mộ phần Phương quận công Ngọ Công Quế.

Tường đá bao quanh mộ phần.

Tường đá bao quanh mộ phần.

Ảnh: Lăng mộ xây bằng đá ong, đá muối của võ quan nổi tiếng thời Lê - 16

Bia đá trong khu lăng mộ khắc nội dung tóm lược công đức của tướng công Ngọ Công Quế đối với quê hương, đất nước.

Bia đá trong khu lăng mộ khắc nội dung tóm lược công đức của tướng công Ngọ Công Quế đối với quê hương, đất nước.

Phía sau khu lăng mộ là nhà thờ họ Ngọ mới được xây dựng.

Phía sau khu lăng mộ là nhà thờ họ Ngọ mới được xây dựng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Bảo vật Quốc gia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN