Ảnh: Hàng trăm cành đào rừng bị bỏ trên hè phố Hà Nội chiều 30 Tết, tiểu thương “bỏ của chạy lấy người”

Sự kiện: Tin nóng

Nhiều tiểu thương đã bỏ lại hàng trăm cành đào rừng cổ thụ trên vỉa hè, về quê ăn Tết do không bán được, họ “bỏ của chạy lấy người”.

Theo ghi nhận của PV, chiều 21/01 (tức 30 Tết), nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Lạc Long Quân, Tố Hữu, Lê Văn Lương, Hoàng Ngân… các tiểu thương bỏ lại những cành đào rừng, chất đống dài hàng trăm mét trên vỉa hè.

Chị Nguyễn Thị Trang, một tiểu thương buôn bán đào trên phố Hoàng Ngân (quận Thanh Xuân) cho biết, các tiểu thương buôn bán đào rừng trên phố này đã bỏ lại hàng trăm cành đào rừng trên vỉa hè do đào không có nụ, hoa và giá rẻ nên họ “bỏ của chạy lấy người”, chấp nhận lỗ, về quê ăn Tết sớm

Ảnh: Hàng trăm cành đào rừng bị bỏ trên hè phố Hà Nội chiều 30 Tết, tiểu thương “bỏ của chạy lấy người” - 1

Ảnh: Hàng trăm cành đào rừng bị bỏ trên hè phố Hà Nội chiều 30 Tết, tiểu thương “bỏ của chạy lấy người” - 2

Ảnh: Hàng trăm cành đào rừng bị bỏ trên hè phố Hà Nội chiều 30 Tết, tiểu thương “bỏ của chạy lấy người” - 3

Ảnh: Hàng trăm cành đào rừng bị bỏ trên hè phố Hà Nội chiều 30 Tết, tiểu thương “bỏ của chạy lấy người” - 4

Hình ảnh hàng trăm cành đào rừng do tiểu thương bỏ lại trên vỉa hè phố Hoàng Ngân (quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Hình ảnh hàng trăm cành đào rừng do tiểu thương bỏ lại trên vỉa hè phố Hoàng Ngân (quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Cũng theo chị Trang, đào rừng không có nụ tại dân trên vùng cao chặt xuống sớm nên đào không có hoa, nụ không nở được. Do sương muối nên năm nay đào rừng mất mùa lớn

“Tôi buôn bán đào rừng ở Hà Nội hơn 10 năm nay nhưng chưa năm nào đào lại rẻ như vậy và tôi cũng chưa thấy năm nào tiểu thương buôn bán đào lại bỏ lại nhiều cành đào rừng ở Hà Nội đến vậy. Mua trên rừng đắt nhưng mang về đây lại bán rất rẻ nên nhiều tiểu thương lỗ nặng, năm nay tôi lỗ khoảng 70 triệu đồng”, chị Trang chia sẻ.

Ảnh: Hàng trăm cành đào rừng bị bỏ trên hè phố Hà Nội chiều 30 Tết, tiểu thương “bỏ của chạy lấy người” - 6

Ảnh: Hàng trăm cành đào rừng bị bỏ trên hè phố Hà Nội chiều 30 Tết, tiểu thương “bỏ của chạy lấy người” - 7

Ảnh: Hàng trăm cành đào rừng bị bỏ trên hè phố Hà Nội chiều 30 Tết, tiểu thương “bỏ của chạy lấy người” - 8

Ảnh: Hàng trăm cành đào rừng bị bỏ trên hè phố Hà Nội chiều 30 Tết, tiểu thương “bỏ của chạy lấy người” - 9

Ảnh: Hàng trăm cành đào rừng bị bỏ trên hè phố Hà Nội chiều 30 Tết, tiểu thương “bỏ của chạy lấy người” - 10

Hình ảnh người dân dừng lại bên những đống đào rừng trên vỉa hè, tìm, chọn những cành đào còn dùng được mang về nhà chơi Tết

Hình ảnh người dân dừng lại bên những đống đào rừng trên vỉa hè, tìm, chọn những cành đào còn dùng được mang về nhà chơi Tết

Theo quan sát của PV, một số người dân đi qua những đống đào rừng vứt trên vỉa hè thấy xót, họ tìm, lựa chọn những cành có thể chơi được mang về cắm chơi Tết.

Nguồn: [Link nguồn]

Tấp nập người đến mua hoa giảm giá ngày 30 Tết

Trước thời điểm 12h trưa 30 Tết chợ hoa công viên Gia Định, quận Gò Vấp, TP.HCM đóng cửa trả mặt bằng, nhiều người dân đã đây mua hoa giảm giá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN