Ấn Độ: Tài xế lái ẩu, 13 học sinh thiệt mạng

Hôm qua (4/3), một vụ tai nạn thảm khốc giữa xe mini bus và xe tải xảy ra ở miền Bắc Ấn Độ làm ít nhất 13 học sinh thiệt mạng.

Cảnh sát trưởng Yurinder Singh Hayer cho biết, khoảng 8h sáng qua, xe mini bus chở khoảng 24 học sinh đã đâm trực diện vào một xe tải ở đường Jalandhar-Nakodar, thuộc địa phận làng Gohir, cách thành phố Jalandhar 15km, tiểu bang Punjab, Ấn Độ.

Vụ tai nạn thương tâm làm 13 em học sinh dưới 10 tuổi đến từ làng Mudhan và Talwandi Bharon tử vong, gồm 9 bé trai và 4 bé gái. Trong đó, 7 em tử vong tại chỗ, 5 em tử vong trên đường đến bệnh viện và 1 em tử vong tại bệnh viện vào tối qua do vết thương quá nặng. Ngoài ra, tài xế xe bus 25 tuổi cũng thiệt mạng và 9 học sinh khác bị thương.

Xe mini bus gặp nạn thuộc sở hữu của trường phổ thông tư thục Akal ở làng Boparai Kalan, quận Jalandhar.

Ngay sau đó, người dân cùng CSGT Ấn Độ đã huy động lực lượng nhanh chóng đưa các nạn nhân tới bệnh viện và giải quyết hiện trường.

Theo các nhân chứng, nguyên nhân xảy ra tai nạn có thể là do trời có sương mù, trong khi tài xế xe mini bus lái xe ẩu và chạy với tốc độ cao. Hiện tại nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tỷ lệ người chết vì TNGT tại Ấn Độ rất cao, trung bình cứ 1 phút xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông và cứ 4 phút lại có 1 người tử vong vì TNGT. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ thương vong vì TNGT tại Ấn Độ cao hơn tỷ lệ người chết về mắc bệnh HIV/AIDS và các bệnh khác. Trong năm 2011, tại quốc gia này đã để xảy ra 490.000 vụ TNGT khiến hơn 142.000 người thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Minh (VOV Giao thông/Times of India)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN