Ai ở TP HCM khó khăn sẽ được nhận ngay 1,5 triệu đồng!

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Từ hôm nay (6-8), cơ quan hữu trách TP HCM sẽ đến từng hộ, từng nhà trọ trao tiền trực tiếp cho người nghèo là đối tượng thụ hưởng gói cứu trợ đột xuất 1.000 tỉ đồng, không phân biệt có hộ khẩu hay không có hộ khẩu TP.

- Phóng viên: Thưa ông, câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất hiện nay là, nhiều gia đình khó khăn nhưng vẫn chưa được hỗ trợ ở lần 1, vậy đợt chi hỗ trợ lần 2 này liệu có được?

+ Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM: Tại thời điểm giãn cách xã hội này, người dân có mặt ở TP HCM, khó khăn do dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu đồng.

- Cụ thể là có bao nhiêu đối tượng được chi hỗ trợ lần 2, thưa ông?

+ Có 3 đối tượng được chi hỗ trợ đợt này, đó là: 344.000 lao động tự do sẽ được hỗ trợ (lần 2) 1,5 triệu đồng/trường hợp, với số tiền khoảng 501 tỉ đồng; 90.585 hộ nghèo, hộ cận nghèo (mới được đưa vào gói hỗ trợ lần này), mỗi hộ 1,5 triệu đồng, với tổng số tiền khoảng 135 tỉ đồng; 274.000 hộ là lao động nghèo ở các nhà trọ, các xóm nghèo trong khu vực phong tỏa gặp khó khăn, mỗi hộ 1,5 triệu đồng, với số tiền khoảng 390 tỉ đồng. 

Như vậy, tổng số tiền chi hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng trên khoảng gần 1.000 tỉ đồng.

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP HCM Lê Minh Tấn tại một cuộc họp báo mới đây. Ảnh: Bảo Ngọc

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP HCM Lê Minh Tấn tại một cuộc họp báo mới đây. Ảnh: Bảo Ngọc

- Có một thực tế là có hộ khó khăn ít người và hộ nhiều người, vậy sở có cách nào để hỗ trợ thêm những hộ nhiều người?

+ Ngoài số tiền hỗ trợ theo quy định, những hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn thì quận, huyện, phường, xã vận động thêm để hỗ trợ cho người dân.

Chẳng hạn có 2 hộ khó khăn, hộ có 2 nhân khẩu, hộ có 4 nhân khẩu thì đương nhiên hộ có 4 nhân khẩu sẽ khổ hơn nên quận, huyện, phường, xã sẽ vận động hỗ trợ thêm cho người dân, nếu không vận động được sẽ xin MTTQ TP HCM hỗ trợ.

- Kế hoạch chi đã được tiến hành đến đâu rồi thưa ông?

- Từ hôm nay (6-8), TP HCM lập danh sách và trao tiền hỗ trợ. TP sẽ đến từng hộ, từng nhà trọ trao cho người dân và chậm nhất trước 10-8 sẽ chi xong gói hỗ trợ này.

Đợt chi hỗ trợ lần này phường, xã, ấp đến tận nhà trao trực tiếp cho người dân, thống kê, phát hiện người nghèo gặp khó khăn là chi liền không đợi lập danh sách, xét duyệt và không phân biệt có hộ khẩu hay không có hộ khẩu TP.  Đây là cứu trợ đột xuất.

Xin cám ơn ông!

Kết quả hỗ trợ đợt 1

Có 284.465 lao động tự do đã được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí 426 tỉ đồng; 31.295 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ hơn 62,49 tỉ đồng; 121 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ 252,8 triệu đồng; 5.375 hộ kinh doanh phải ngừng hoạt động được hỗ trợ 10,75 tỉ đồng; 10.190 thương nhân tại các chợ truyền thống được hỗ trợ hơn 15,344 tỉ đồng.

Tổng số tiền TP HCM thực hiện hỗ trợ đợt 1 là hơn 514 tỉ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM có “ATM oxy”, hỗ trợ miễn phí đến tận nhà người bệnh

Kịp thời hỗ trợ các trường hợp khó khăn trong việc đổi trả, tiếp cận nguồn cung cấp bình oxy nhằm duy trì việc điều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Hoàng ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN