70.000 hộ dân Thủ đô mất nước sạch

Cư dân các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa,... bị mất nước sạch từ nay đến một vài ngày tới.

Khoảng 10h sáng nay (21/11), đường ống nước sông Đà (cung cấp nước cho Hà Nội) trên Đại lộ Thăng Long, tại km 27, xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Hà Nội đã bị vỡ.

Ông Nguyễn Anh Việt,  Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch (Viwaco) cho biết, chiều nay và ngày mai, nhiều khu vực thuộc quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Từ Liêm, Thanh Trì, Đống Đa,... khoảng 70.000 hộ dân (tương đương 280.000 người) bị mất nước sạch.

70.000 hộ dân Thủ đô mất nước sạch - 1

70.000 hộ dân Thủ đô mất nước sạch - 2

Nơi đường ống bị vỡ

Ông Việt cho rằng, có thể do xe cộ chay lại nhiều, tải trọng lớn gây rung động, sụt lún làm vỡ ống nước. Ông Việt cho biết, đường ống nước nằm dọc đường, nền đất yếu, dễ rung động làm xê dịch.

Ông Việt xác nhận đây là lần thứ 3 từ đầu năm ngoái đến nay đường ống nước sông Đà qua đại lộ Thăng Long bị vỡ.

Khi được hỏi tại sao đường ống nước cung cấp cho Hà Nội mà lại dễ vỡ như vậy, ông Việt cho biết, ống nước làm bằng chất liệu plastic (một loại chất liệu giống nhựa), chịu lực yếu.

Trả lời câu hỏi liệu có cách khắc phục hay không, ông Việt cho rằng, hiện thời vẫn phải sử dụng loại ống này, không thể có giải pháp nào khác.

Ngày 23/3 năm nay ngày 4/2 năm ngoái, đường ống này cũng bị vỡ khiến hàng chục nghìn hộ dân ở các quận nói trên thiếu nước trong mấy ngày liền.

70.000 hộ dân Thủ đô mất nước sạch - 3

 Công nhân dùng bao cát chèn nơi đường ống bị vỡ

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, đoạn ống bị vỡ nằm ngay bên hông đại lộ Thăng Long. Miệng hố sụt lún khoảng 10 m2, sâu 3m. Bên dưới hố nước vẫn bị rò đẩy ra ngoài. Công nhân đang dùng máy cẩu chèn cọc sắt xuống xung quanh miệng hố để chống lở đất. Bao cát cũng được công nhân chèn xung quanh cọc. Một máy bơm nước công suất lớn đang được dùng bơm nước từ hố ra ngoài.

Ông Nguyễn Xuân Hoàn, Chỉ huy trưởng khắc phục sự cố Công ty Vinaconex cho hay, đơn vị huy động 1 cẩu 50 tấn, 3 máy xúc, 8 ô tô Huyndai, 110 cừ sắt…đến khắc phục sự cố.

Công nhân sẽ dùng máy ép cừ chống lở đất, bơm nước, sau đó đưa ống vỡ lên chế tạo lại. Dự kiến việc chế lại ống sẽ mất khoảng 8 tiếng.

Ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng giám đốc công ty cổ phần nước sạch Vinaconex cho biết, hiện tại, công ty đã huy động hơn 100 cán bộ công nhân làm thâu đêm khắc phục sự cố. Các hộ dân đang mất nước, công ty nước sạch Hà Nội và nước sạch quận Hà Đông đã hỗ trợ cấp nước cho người dân.

Dự kiến chiều mai sẽ xử lý nối đường ống bị vỡ. Sáng ngày 23/11, đường ống được khắc phục và cấp nước trở lại cho người dân

70.000 hộ dân Thủ đô mất nước sạch - 4

70.000 hộ dân Thủ đô mất nước sạch - 5

Km 27, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội, nơi bị vỡ đường ống nước

70.000 hộ dân Thủ đô mất nước sạch - 6

Công nhân bơm nước nơi bị vỡ đường ống để xử lý

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN