5 tiếng ở Hà Nội, ông Đoàn Ngọc Hải kêu gọi được 164 triệu đồng xây nhà cho người nghèo

Chỉ 5 tiếng ở Hà Nội, ông Đoàn Ngọc Hải đã kêu gọi quyên góp được hơn 164 triệu đồng để xây nhà cho đồng bào nghèo ở 5 tỉnh.

Ngày 25/2, ông Đoàn Ngọc Hải đã đặt thùng quyên góp tiền để xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo tại số nhà 10B Đặng Thai Mai (Tây Hồ, Hà Nội).

Ngày 25/2, ông Đoàn Ngọc Hải đã đặt thùng quyên góp tiền để xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo tại số nhà 10B Đặng Thai Mai (Tây Hồ, Hà Nội).

Thời gian ông Hải kêu gọi quyên góp buổi sáng từ 9h đến 11h30, chiều từ 16h đến 18h30 ngày 25/2.

Thời gian ông Hải kêu gọi quyên góp buổi sáng từ 9h đến 11h30, chiều từ 16h đến 18h30 ngày 25/2.

Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được ông Đoàn Ngọc Hải dùng để xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo ở 5 tỉnh gồm: Mèo Vạc (Hà Giang), Nậm Pồ (Điện Biên), Ayun Pa (Gia Lai), Châu Đốc (An Giang) và Nam Trà My (Quảng Nam).

Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được ông Đoàn Ngọc Hải dùng để xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo ở 5 tỉnh gồm: Mèo Vạc (Hà Giang), Nậm Pồ (Điện Biên), Ayun Pa (Gia Lai), Châu Đốc (An Giang) và Nam Trà My (Quảng Nam).

Trong ngày, rất nhiều người dân ở Hà Nội đã tới ủng hộ vào thùng quyên góp giúp người nghèo của ông Đoàn Ngọc Hải.

Trong ngày, rất nhiều người dân ở Hà Nội đã tới ủng hộ vào thùng quyên góp giúp người nghèo của ông Đoàn Ngọc Hải.

Chia sẻ với PV, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, tối nay ông ở Hà Nội nghỉ ngơi. Sáng 26/2, ông sẽ lên Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang) xây dựng nhà tình thương tại 4 xã huyện đang rất khó khăn cũng như phát cho các cháu nhỏ ít sữa.

Chia sẻ với PV, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, tối nay ông ở Hà Nội nghỉ ngơi. Sáng 26/2, ông sẽ lên Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang) xây dựng nhà tình thương tại 4 xã huyện đang rất khó khăn cũng như phát cho các cháu nhỏ ít sữa.

Theo ông Hải, ý tưởng mở thùng quyên góp bắt nguồn từ khi ông phục vụ tại một quán cơm ở TP.Huế (Thừa Thiên Huế). Thay vì mọi người ủng hộ bằng đường, sữa... thì quyên góp bằng tiền mặt. Ngay tại Huế ông đã quyên góp được góp được hơn 178 triệu đồng.

Theo ông Hải, ý tưởng mở thùng quyên góp bắt nguồn từ khi ông phục vụ tại một quán cơm ở TP.Huế (Thừa Thiên Huế). Thay vì mọi người ủng hộ bằng đường, sữa... thì quyên góp bằng tiền mặt. Ngay tại Huế ông đã quyên góp được góp được hơn 178 triệu đồng.

 Ông Hải cũng cho biết, việc quyên góp tiền ủng hộ người nghèo sẽ không chỉ ở Huế và Hà Nội mà ông sẽ làm ra nhiều tỉnh thành trên cả nước.

 Ông Hải cũng cho biết, việc quyên góp tiền ủng hộ người nghèo sẽ không chỉ ở Huế và Hà Nội mà ông sẽ làm ra nhiều tỉnh thành trên cả nước.

"Tôi sẽ không cầm tiền quyên góp mà sẽ kiểm đếm, lập biên bản, công khai số tiền và giao cho một người khác trao cho từng địa phương và tôi chỉ là người chứng kiến", ông Hải nói.

"Tôi sẽ không cầm tiền quyên góp mà sẽ kiểm đếm, lập biên bản, công khai số tiền và giao cho một người khác trao cho từng địa phương và tôi chỉ là người chứng kiến", ông Hải nói.

Ông Hải cho biết, những chuyến đi của ông nhiều lúc cũng rất mệt mỏi vì tuổi tác. Nhưng ông cảm thấy rất vui khi nhận được niềm khích lệ và động viên tinh thần của tất cả mọi người trên mọi miền tổ quốc.

Ông Hải cho biết, những chuyến đi của ông nhiều lúc cũng rất mệt mỏi vì tuổi tác. Nhưng ông cảm thấy rất vui khi nhận được niềm khích lệ và động viên tinh thần của tất cả mọi người trên mọi miền tổ quốc.

Rất nhiều người dân từ trẻ nhỏ đến người già đến ủng hộ vào thùng quyên góp của ông Đoàn Ngọc Hải. Ai cũng muốn gửi gắm tình cảm của mình đến những người dân nghèo.

Rất nhiều người dân từ trẻ nhỏ đến người già đến ủng hộ vào thùng quyên góp của ông Đoàn Ngọc Hải. Ai cũng muốn gửi gắm tình cảm của mình đến những người dân nghèo.

Đông đảo người dân Thủ đô đến ủng hộ vào thùng quyên góp để giúp xây nhà cho người nghèo.

Đông đảo người dân Thủ đô đến ủng hộ vào thùng quyên góp để giúp xây nhà cho người nghèo.

Những em nhỏ cũng dành số tiền mừng tuổi của mình trong năm mới nhờ ông Hải chuyển đến để ủng hộ cho người dân nghèo.

Những em nhỏ cũng dành số tiền mừng tuổi của mình trong năm mới nhờ ông Hải chuyển đến để ủng hộ cho người dân nghèo.

Ông Hải cho biết, ông chỉ lấy của người giàu chia cho người nghèo. 3 ngày nữa ông sẽ quay lại Hà Nội và ngồi ở nhà hát TP.Hà Nội để quyên góp, ủng hộ cho đồng bào nghèo ở 5 tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Gia Lai, An Giang và Quảng Nam.

Ông Hải cho biết, ông chỉ lấy của người giàu chia cho người nghèo. 3 ngày nữa ông sẽ quay lại Hà Nội và ngồi ở nhà hát TP.Hà Nội để quyên góp, ủng hộ cho đồng bào nghèo ở 5 tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Gia Lai, An Giang và Quảng Nam.

5 tiếng ở Hà Nội, ông Đoàn Ngọc Hải kêu gọi được 164 triệu đồng xây nhà cho người nghèo - 14

Nhiều người đến ủng hộ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với ông Hải.

Nhiều người đến ủng hộ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với ông Hải.

Chỉ 5 tiếng quyên góp, theo biên bản kiểm đếm, ông Đoàn Ngọc Hải đã nhận được số tiền 164.510.000 đồng. Ông Hải cho hay “từ sáng đến giờ tôi cũng quyên góp được 3 căn nhà cho bà con nghèo. Số tiền này tôi sẽ chia đều cho 5 huyện của 5 tỉnh. Sau chuyến đi Hà Giang ngày mai về tôi sẽ nán lại ở Hà Nội vài ngày để kêu gọi tiếp cho người dân”.

Chỉ 5 tiếng quyên góp, theo biên bản kiểm đếm, ông Đoàn Ngọc Hải đã nhận được số tiền 164.510.000 đồng. Ông Hải cho hay “từ sáng đến giờ tôi cũng quyên góp được 3 căn nhà cho bà con nghèo. Số tiền này tôi sẽ chia đều cho 5 huyện của 5 tỉnh. Sau chuyến đi Hà Giang ngày mai về tôi sẽ nán lại ở Hà Nội vài ngày để kêu gọi tiếp cho người dân”.

Nguồn: [Link nguồn]

Cận cảnh 30' phục vụ quán cơm, ông Đoàn Ngọc Hải được trả ”lương khủng”

Sau buổi giao lưu thiện nguyện ở Bến thuyền du lịch Tòa Khâm, ông Đoàn Ngọc Hải đã trực tiếp phục vụ khách tại quán...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Ông Đoàn Ngọc Hải Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN