3 thế hệ trong một gia đình nhiễm COVID-19, nhiều thành viên phải cách ly tập trung

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Ông bà nội, con dâu và người cháu trong gia đình này đang phải điều trị bệnh COVID-19, trong khi nhiều thành viên khác đang phải cách ly tập trung.

Liên quan hai ca dương tính với virus SARS-CoV-2 mới nhất tại Quảng Nam, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã thông tin chi tiết về các bệnh nhân (BN) này.

Theo đó, hai bệnh nhân này gồm vợ (BN 929) và cháu nội (BN 928) của BN 796 đã được công bố trước đó. Ngoài ra, người con dâu (BN 898) cũng đang phải điều trị bệnh COVID-19. Hiện tại, những thành viên khác trong đại gia đình gồm con trai, con dâu và cháu nội của BN 796 cũng đang phải cách ly tập trung, chờ kết quả xét nghiệm COVID-19.

Người dân được khuyến cáo phải hết sức thận trọng trước sự nguy hiểm của dịch COVID-19.

Người dân được khuyến cáo phải hết sức thận trọng trước sự nguy hiểm của dịch COVID-19.

BỆNH NHÂN 928

Giới tính: Nam, 5 tuổi; ngụ tại tổ 1, Sơn Viên, Duy Nghĩa, Duy Xuyên.

Bệnh nhân sống cùng gia đình gồm: Ba Đ.N.V (SN: 1988), mẹ P.T.L (SN: 1991), em gái Đ.T.A.T (SN: 2020). Tất cả đều đang được cách ly tập trung.

Gia đình bệnh nhân sống cạnh nhà ông nội là BN 796, thím là BN 898, bà nội L.T.T (SN: 1963), chú Đ.N.V (SN: 1991). Bệnh nhân hay sang nhà nội chơi (nhà nội bán tạp hóa).

- Ngày 20/7: BN tiếp xúc với thím là BN 898, ông nội là BN 796 cùng những thành viên trong gia đình, hàng xóm và người mua hàng hóa (không rõ).

Ngày 21 - 22/7: Con trai Đ.N.V đưa cha là BN 796 (chồng của BN 929) nhập viện tại khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tại đây, có tiếp xúc BN 428.

- 10h ngày 23 - 25/7: BN thường xuyên sang nhà nội chơi, tiếp xúc với ông nội sau khi ông nội xuất viện. Ngoài ra bệnh nhân có tiếp xúc với một số người đến thăm ông nội (không rõ);

- Ngày 26/7 - 8/8: Bệnh nhân ở nhà cùng gia đình, thường xuyên chơi ở nhà nội và trong xóm. Ngày 31/7, mẹ đi khai báo y tế tại Trạm Y tế Duy Nghĩa cho cả gia đình, khi đó chú Đ.N.V đã được đưa đi cách ly tập trung.

- 9h ngày 9/8: BN được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THPT Hồ Nghinh, Duy Thành, Duy Xuyên.

- Ngày 10/8: BN được lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly tập trung Trường THPT Hồ Nghinh.

 - 21h15 ngày 13/8: BN được xe cấp cứu đưa đến khu cách ly y tế của Trung tâm Y tế Duy Xuyên;

- Ngày 14/8: BN được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Không có triệu chứng gì.

Cài đặt ứng dụng Bluezone là một cách để sớm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

Cài đặt ứng dụng Bluezone là một cách để sớm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

BỆNH NHÂN 929

Giới tính: Nữ, 57 tuổi; ngụ tại ổ 1, Sơn Viên, Duy Nghĩa, Duy Xuyên.

Bệnh nhân sống cùng gia đình gồm: Chồng là BN 796, con dâu là BN 898, con trai Đ.N.V (SN: 1991, đã hoàn thành cách ly), Đ.N.V (SN: 1988, đang cách ly tập trung), con dâu P.T.L (SN: 1991, đang cách ly tập trung), hai cháu Đ.K.V (cũng là bệnh nhân COVID-19) và Đ.T.A.T (SN: 2020, đang cách ly tập trung).

BN ở nhà bán hàng tạp hóa, tiếp xúc với những người trong gia đình, hàng xóm và người mua hàng hóa (không rõ).

- Ngày 21 - 22/7: Con trai Đ.N.V đưa chồng là BN 796 nhập viện tại khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tại đây, có tiếp xúc BN 428.

- 10h ngày 23/7/2020: Bệnh nhân có tiếp xúc với chồng, sau khi BN này xuất viện về.

- Ngày 24 - 25/7: Ở nhà cùng gia đình (có con dâu là BN 898, chồng là BN 796), buôn bán tại nhà. BN tiếp xúc với những người trong gia đình, hàng xóm và người mua hàng hóa (không rõ), có tiếp xúc một số người đến thăm chồng.

- Ngày 29/7: Con trai Đ.N.V được đưa đi cách ly tập trung sau khi công bố BN 428;

- Ngày 30/7 - 7/8: BN sống cùng chồng, buôn bán tạp hóa, đeo khẩu trang, tự cách ly tại nhà khi con trai Đ.N.V đi cách ly tập trung;

- Ngày 8/8: Ở nhà và không buôn bán (chồng là BN 796 đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Núi Thành, con dâu BN 898 được chuyển về khu cách ly Trung tâm Y tế Duy Xuyên).

- 9h ngày 9/8: BN được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THPT Hồ Nghinh, Duy Thành, Duy Xuyên.

- Ngày 10/8: BN được lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly tập trung Trường THPT Hồ Nghinh.

- 21h15 ngày 13/8: Được xe cấp cứu Trung tâm Y tế Duy Xuyên đưa đến khu cách ly y tế của Trung tâm Y tế Duy Xuyên.

- Ngày 14/8: Được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Không có triệu chứng gì.

Nguồn: [Link nguồn]

Một bệnh nhân trong gia đình có 7 người nhiễm Covid-19 khỏi bệnh

Người này sẽ được xuất viện vào ngày 16-8 sau 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đây là một trong số 7 người cùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN