3 giờ đào bới cứu 2 công nhân bị vùi lấp dưới mỏ than sâu 120m

Sự cố tụt đổ lò ở mỏ than Mông Dương (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã vùi lấp 2 nam công nhân đang trong ca làm. Lực lượng cứu hộ đã mất khoảng 3 giờ đào bới để giải cứu các nạn nhân.

3 giờ đào bới cứu 2 công nhân bị vùi lấp dưới mỏ than sâu 120m - 1

Sự cố tụt đổ lò xảy ra ở Công ty Than Mông Dương. Ảnh minh họa

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 3h ngày 8/8, tại Công ty CP Than Mông Dương – TKV. Theo thông tin từ Thanh tra Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh, 2 công nhân bị vùi lấp là Vi Văn Dụng (27 tuổi, quê ở Cao Bằng) và Nguyễn Thế Hoạt (25 tuổi, quê ở Yên Bái).

Trong lúc đang làm việc tại đường lò bán xuyên mức -100 đến -120m, thuộc Phân xưởng Đào lò 6, sự cố tụt đổ lò bất ngờ xảy ra khiến 2 nạn nhân không thoát kịp, bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Nhận được tin báo, Công ty CP Than Mông Dương đã khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn 2 công nhân bị mắc kẹt ra ngoài. Đến 4h50, đội cứu nạn tìm thấy anh Hoạt nhưng đã tử vong. Khoảng 6 giờ, anh Dụng được tìm thấy và đưa ra khỏi lò trong tình trạng bị thương ở chân nên chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn, đồng thời hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình anh Hoạt và 3 triệu đồng cho anh Dụng. Hiện Công ty CP Than Mông Dương đã hỗ trợ, đưa thi thể anh Hoạt về quê an táng.

Cảnh lao động “khổ sai” của phụ nữ nơi mỏ than

Phụ nữ Bangladesh đang bị bóc lột lao động tàn tệ khi ngày làm việc từ 10-12 tiếng trong môi trường vô cùng độc hại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Trí ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN