2 đặc nhiệm Hàn Quốc đột tử gần biên giới Triều Tiên

Hai lính đặc nhiệm Hàn Quốc thiệt mạng khi huấn luyện chống bắt cóc ở gần biên giới với Triều Tiên.

Ngày 3/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay 2 lính đặc nhiệm của nước này đã bị chết ngạt trong một đợt huấn luyện chống địch bắt giữ ở khu vực biên giới gần Triều Tiên, sau một loạt những vụ bê bối tự sát và đánh chết đồng đội trong quân đội nước này.

Hai trung sĩ mới ngoài 20 tuổi tên là Lee và Cho đã qua đời sau khi đổ gục xuống trong lúc huấn luyện chiến thuật đặc biệt vào đêm thứ Ba. Bài huấn luyện đêm đó của họ là chống lại tình huống bị đối phương bắt sống, và nhiều khả năng hai lính đặc nhiệm này đã bị chết vì ngạt thở trong lúc giằng co.

2 đặc nhiệm Hàn Quốc đột tử gần biên giới Triều Tiên - 1

Lính đặc nhiệm Hàn Quốc tham gia một cuộc huấn luyện

Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Hàn Quốc (SWC) cho biết: “Họ gần như không thể thở được khi bị trùm túi vải lên đầu trong bài huấn luyện chống bắt cóc, và qua đời sau khi được đưa tới bệnh viện”.

Một lính đặc nhiệm khác cũng bị thương trong khi thực hiện bài huấn luyện trên, tuy nhiên Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm không nêu thông tin chi tiết về trường hợp này.

Trong bài huấn luyện chống bắt cóc trên, các binh sĩ đặc nhiệm Hàn Quốc phải quỳ gối suốt một giờ trong tình trạng đầu bị túi vải trùm kín và tay bị trói ở sau lưng.

SWC cho hay đây là lần đầu tiên lực lượng đặc nhiệm Hàn Quốc thực hiện chương trình huấn luyện kiểu này, mặc dù hình thức này đã được áp dụng rộng rãi trong các đơn vị đặc nhiệm Mỹ, Anh và Úc, và nhiều khả năng đã có những “bất cẩn” xảy ra trong quá trình huấn luyện.

2 đặc nhiệm Hàn Quốc đột tử gần biên giới Triều Tiên - 2

Một đơn vị đặc nhiệm của quân đội Hàn Quốc

Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh quân đội Hàn Quốc đang đối mặt với một loạt bê bối liên quan đến những vụ đột tử và tự sát của lính nghĩa vụ do nạn ức hiếp, bắt nạt trong doanh trại gây ra.

Hồi tháng trước, Tham mưu trưởng Lục quân Kwon Oh-seong đã phải từ chức để nhận trách nhiệm vì vụ một binh sĩ bị bắt nạt đến chết trong doanh trại trong tháng Tư.

Binh nhì 23 tuổi họ Yoon đã chết vì ngạt thở sau khi bị đồng đội đánh vào ngực trong lúc ăn, khiến thực phẩm tràn vào đường thở. 5 binh sĩ đã bị bắt vì tội giết người sau khi một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy họ đã nhiều lần bắt nạt Yoon.

Hồi tháng Sáu, một hạ sĩ Hàn Quốc cũng đã nổ súng bắn chết 5 đồng đội vì bị bắt nạt quá nhiều trong doanh trại, dẫn đến một cuộc truy lùng quy mô lớn với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ Hàn Quốc. Thủ phạm chỉ chịu đầu hàng sau một cuộc đọ súng quyết liệt và được bố mẹ đến động viên.

Hàn Quốc là quốc gia đang thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với toàn bộ nam thanh niên đủ tuổi và điều kiện nhập ngũ. Hiện quân đội Hàn Quốc có khoảng 690.000 binh sĩ nghĩa vụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo OneAsia) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN