2 bộ trưởng Ấn Độ liên tiếp xin từ chức

Ngày 26/6, Bộ trưởng phụ trách các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ấn Độ, ông Virbhadra Singh đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Manmohan Singh sau khi bị cáo buộc tham nhũng.

Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi một tòa án ở bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, cáo buộc Bộ trưởng Singh cùng vợ của ông dính líu tới một vụ tham nhũng từ năm 1989 trong thời gian ông giữ chức Thủ hiến bang này.

Ông Singh đã bác bỏ cáo buộc, cho đó là hoàn toàn "bịa đặt." Ông khẳng định việc ông từ chức là để không làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng Quốc đại cầm quyền.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Pranab Mukherjee, 76 tuổi, cũng đã từ chức để tham gia tranh cử tổng thống vào tháng tới. Thủ tướng Manmohan Singh sẽ phụ trách Bộ Tài chính Ấn Độ.

Đảng Quốc đại đã chỉ định ông Mukherjee làm ứng cử viên của đảng tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào ngày 19/7 tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (Theo TTXVN)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN