14 ngư dân Quảng Ngãi mất tích trên biển

14 ngư dân của xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị mất tích trên biển suốt hơn 20 ngày qua.

Hôm nay (5/11), UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã gửi văn bản báo cáo sự việc về 14 ngư dân của địa phương bị mất tích trên biển suốt hơn 20 ngày qua.

Theo UBND huyện Bình Sơn, 14 ngư dân đi trên tàu cá QNg-QNg-90789TS của ông Trần Tiến Dũng, thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Trước đó, ngày 13/10, trong lúc tàu cá của ông Dũng trên đường từ vùng biển Trường Sa chạy vào bờ tránh bão thì bị mất liên lạc. Gia đình các ngư dân báo là vào sáng 14/10, ngư dân có liên lạc về nhà, báo là đang chạy vào đất liền. Nhưng mọi liên lạc ngừng lại từ lúc đó đến nay. Tuy nhiên, mãi đến sáng 5/11, gia đình các ngư dân mới trình báo sự việc cho cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đang phối hợp cùng với chính quyền địa phương tổ chức liên lạc, tìm kiếm tung tích của tàu cá cùng 14 ngư dân mất tích này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN