10 chủ tài khoản Facebook, Zalo bị phạt hơn 50 triệu đồng vì cùng đăng thông tin sai sự thật

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân người khác liên quan đến dịch Covid-19 lên Facebook, Zalo, 10 chủ tài khoản vừa bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh xử phạt hơn 50 triệu đồng.

Chiều nay (1-9), tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt 52,5 triệu đồng đối với 10 chủ tài khoản Faebook, Zalo gồm: tài khoản Hằng Xù (quê quán tỉnh Thừa Thiên - Huế) và 9 tài khoản còn lại quê Hà Tĩnh, là: Dung Dăng Dung Dẻ (quê huyện Hương Sơn); MyLinh Ngo (Hương Sơn); Phan Thị Anh Lê (ngụ huyện Thạch Hà); Phạm Hà Trang (ngụ thành phố Hà Tĩnh); Võ Huệ (ngụ thành phố Hà Tĩnh); Bu lu bu cu (ngụ huyện Vũ Quang); Hồng Lam (ngụ huyện Thạch Hà); Quân TK (ngụ huyện Hương Khê) và Lê Thanh Nguyệt (ngụ huyện Đức Thọ), vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ tài khoản Facebook Phạm Hà Trang (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Cơ quan chức năng làm việc với chủ tài khoản Facebook Phạm Hà Trang (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào ngày 10-6, tỉnh Hà Tĩnh công bố có bệnh nhân dương tính với Covid-19 từng có lịch trình đến tắm tại nhà tắm công cộng ở bãi biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, vào ngày 3-6.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh này đã phát đi thông báo tìm kiếm những người từng đến bãi tắm trên vào thời điểm đó thực hiện khai báo y tế, hướng dẫn xét nghiệm Covid-19. Do có đi tới khu vực này nên chị N.T.H (SN 1988, ngụ phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) đã tới 1 bệnh viện tư nhân tại thành phố Hà Tĩnh đế làm xét nghiệm Covid-19.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ tài khoản Facebook Dung Dăng Dung Dẻ (Ảnh Công an Hà Tĩnh).

Cơ quan chức năng làm việc với chủ tài khoản Facebook Dung Dăng Dung Dẻ (Ảnh Công an Hà Tĩnh).

Đến 23 giờ ngày 10-6, chị H. nhận được kết quả dương tính với Covid-19 nên sau đó đã được lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để điều trị.

Một ngày sau (11-6), trong lúc đang điều trị bệnh, chị H. bất ngờ khi biết được trên mạng xã hội Facebook và Zalo lan truyền một số thông tin vu khống việc chị H. bị mắc Covid-19 là do chị có quan hệ tình cảm với 1 bệnh nhân Covid-19 khác là anh N.T.H (ngụ phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh), được công bố thông tin bị lây nhiễm Covid-19 vào trưa 9-6.

Tới 23-6, chị H. đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng với nội dung có một số tài khoản Facebook và Zalo đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống, nói sai sự thật về mối quan hệ tình cảm giữa chị và anh N.T.H.

Vào cuộc điều tra, xác minh, cơ quan chức năng tỉnh này đã xác định được 10 chủ tài khoản Facebook, Zalo trên.

Tại quan điều tra, bước đầu cả 10 chủ tài khoản Facebook, Zalo đã thừa nhận việc làm sai trái của mình, đồng thời đã gỡ bỏ thông tin, cam kết không tái phạm.

Nguồn: [Link nguồn]

Đăng tin thất thiệt “18 người dương tính với Sars-CoV-2”, người phụ nữ bị triệu tập

Chị T. dùng Facebook đăng bài viết sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh gây hoang mang dư luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vĩnh Gia ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN